Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế vừa phát văn bản chỉ đạo Sở TN&MT, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ, chấn chỉnh tình trạng khai thác đất đồi trái phép xảy ra tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.
Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 1

Trước đó, tình trạng khai thác đất đồi trái phép làm vật liệu san lấp xảy ra trong thời gian dài tại vùng đồi núi xã Lộc Bổn, dọc tuyến tỉnh lộ 15 (Thủy Phù - Phú Sơn) đã được người dân từng phản ánh đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vấn nạn này không được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng can thiệp, xử lý kịp thời, dứt điểm.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 2

Việc khai thác đất lậu không chỉ lén lút vào ban đêm mà còn diễn ra vào cả ban ngày, ngay bên tuyến đường tỉnh có nhiều người và phương tiện giao thông qua lại.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 3

Hậu quả, nhiều quả đồi bị băm nát, đất đai trồng cây lâm nghiệp bị làm biến dạng, thay đổi hiện trạng.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 4

Sau khi hành vi khai thác đất dọc tỉnh lộ 15 bị phát hiện, nhóm “đất tặc” chuyển vị trí đào múc vật liệu san lấp trái phép vào một cánh rừng keo tràm thuộc quản lý của xã Lộc Bổn, cách vị trí cũ khoảng 200m.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 5

Tại “đại công trường” đất lậu, có hàng chục nghìn mét khối đất đồi làm vật liệu san lấp bị chở đi nơi khác, để lại những hầm hố, vách đất lộ thiên gây nguy cơ sạt lở, uy hiếp an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 15.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 6

Nguy hại hơn, tình trạng khai thác đất lậu tại xã Lộc Bổn còn tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm cho móng trụ tuyến đường dây 500kV - một công trình trọng điểm an ninh quốc gia, đi qua địa bàn huyện Phú Lộc.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 7

Mới đây, qua kiểm tra, Truyền tải Điện TT-Huế đã phát hiện hành vi khai thác đất lậu diễn ra tại một quả đồi thôn Hòa Vang 1, xã Lộc Bổn, cách móng trụ mang ký hiệu 1538 thuộc đường dây 500kV (tuyến Vũng Áng - Đà Nẵng) khoảng 30m.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 8

Truyền tải Điện TT-Huế đã cho kiểm tra, lập biên bản hiện trạng vi phạm và cắm biển cấm khai thác đất gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 9

Đơn vị truyền tải điện cũng đã có công văn gửi cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý tổ chức, cá nhân khai thác đất trái phép tại khu vực gần đường dây 500kV (công trình trọng điểm an ninh quốc gia) đi qua địa bàn xã Lộc Bổn.

Cận cảnh ‘đại công trường’ đất lậu phá nát núi đồi tại TT-Huế ảnh 10

Trao đổi với PV, ông Phan Công Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, cho biết, theo công văn chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh liên quan khai thác đất lậu xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo huyện đã yêu cầu chính quyền cấp xã, cơ quan chuyên môn, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan