Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An

Khi nạo vét bùn, nhóm công nhân hãi hùng phát hiện một quả bom "khủng". Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường để xử lý quả bom được nhận định là có sức công phá rất lớn này.
Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 1

Theo Báo Nghệ An, chiều tối ngày 21/4, khi đang nạo vét âu kè làm triền đà cho tàu lên xuống ở xưởng đóng tàu Xuân Liên thôn Phong Thái, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu), đội công nhân đã phát hiện 1 quả bom. 

Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 2
 

Được biết, khi tiến hành khơi bùn đất làm triền đà, máy xúc của đội công nhân đã vướng vào 1 vật cứng. Khi kiểm tra, các công nhân hoảng hốt phát hiện vật cứng đó là 1 quả bom .

Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 3

Theo Báo Công an Nhân dân, sáng nay (22/4), lực lượng chức năng đã đưa quả bom này lên bờ. Trung tá Hồ Thanh Hải, phó chỉ huy tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Lưu cho biết, quả bom được xác định là loại bom 500 Bảng Anh, thời kỳ chống Mỹ ( 1972). Quả bom có trọng lượng 300kg, chiều dài 2 m, đường kính 40 cm, có sức công phá rất lớn.

Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 4 Trưa cùng ngày, quả bom trên được lực lượng chức năng đưa đến khu đất trống thuộc xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) để tiến hành phá hủy.

Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 5
Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 6
Lạnh gáy với quả bom 3 tạ 'núp' dưới lòng sông ở Nghệ An ảnh 7 Đưa bom đi phá hủy

Theo Theo Công an nhân dân/Báo Nghệ An
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).