Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn tới Tổng thống Mỹ Biden

0:00 / 0:00
0:00
Anh Chris Reed, người dân bang Kentucky, đang cố đưa chiếc ô-tô của mình ra khỏi đống đổ nát do lốc xoáy gây ra. (Ảnh: Reuters)
Anh Chris Reed, người dân bang Kentucky, đang cố đưa chiếc ô-tô của mình ra khỏi đống đổ nát do lốc xoáy gây ra. (Ảnh: Reuters)
TPO - Được tin trận bão lốc tràn qua nhiều bang ở miền Trung nước Mỹ, nhất là bang Kentucky, gây thiệt hại rất lớn và khiến hơn 100 người thiệt mạng, ngày 12/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn đến Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn tới phía Mỹ thông qua chương trình COVAX đã hỗ trợ Việt Nam hơn 24 triệu liều vắc xin trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Chuỗi lốc xoáy quét qua các bang miền trung và nam nước Mỹ vào đêm 10/12 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng tại bang Kentucky đã có ít nhất 100 người thiệt mạng, 6 nhân viên thiệt mạng khi nhà kho của Amazon ở bang Illinois bị sập. Một nhà dưỡng lão ở bang Missouri thiệt hại nặng. Hơn 70.000 người ở bang Tennessee đang phải sống trong cảnh mất điện, Reuters đưa tin.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.