Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một cơn bão mang theo những trận lốc xoáy kinh hoàng đã tấn công các bang miền Trung và miền Nam nước Mỹ vào đêm 10/12, rạng sáng 11/12. Nhiều toà nhà đã đổ sập và các quan chức lo ngại số người chết có thể vượt quá 80 người.

Theo CNN, hơn 30 trận lốc xoáy đã được báo cáo ở ít nhất 6 bang của Mỹ.

Tính riêng tại bang Kentucky, Thống đốc Andy Beshear cho biết hơn 70 người có thể đã thiệt mạng. “Tôi khá chắc chắn rằng số người chết ở Kentucky là ít nhất 70 người, thậm chí có thể lên đến 100 người”, ông Beshear nói hôm 11/12. “Mức độ tàn phá không giống với bất cứ thứ gì tôi từng thấy.”

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 1

Bang Kentucky hứng chịu ít nhất 4 trận lốc xoáy trong tổng số 30 trận lốc quét qua miền Tây và miền Nam nước Mỹ. Ảnh: LSM

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 2

Hình ảnh tan hoang ở Mayfield (bang Kentucky). Ảnh: CNN

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 3

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 4

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 5

Ảnh: EPA

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 6

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 7

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 8

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 9

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 10

Ảnh: AP

Một trong những địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất là thành phố Mayfield, Tây Nam Kentucky, nơi một cơn lốc xoáy đã làm sập nhà máy sản xuất nến Mayfield Consumer Products vào tối 10/12 khi mọi người đang làm việc.

Khoảng 110 người đã mắc kẹt bên trong, và hàng chục người có thể đã chết, Thống đốc Beshear nói. “Họ đã cứu được 40 người. Hiện trường bị bao phủ bởi lớp sắt vụn dày 4,5m. Ô tô bị cuốn bay lên nóc. Sẽ là một điều kì diệu nếu họ tìm thấy người còn sống trong đó.”

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 11

Toàn cảnh vụ sập nhà máy sản xuất nến ở Mayfield (bang Kentucky). Ảnh: LSM

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 12

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: LSM

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 13

Ảnh: AP

Thống đốc cho biết ông cũng đã đến thăm quê hương Dawson Springs. “Cách nhà ông bà tôi một dãy phố, không còn ngôi nhà nào đứng vững. Và chúng tôi không biết những người sống trong dãy nhà đó hiện đang ở đâu”, Beshear nói.

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 14

Lực lượng tình nguyện viên ở Dawson Springs. Ảnh: AP

Thống kê chính thức về số người chết ở Kentucky vẫn chưa được công bố. Tại các bang khác, số người thiệt mạng lần lượt là: Arkansas (2 người), Tennessee (4 người), Illinois (6 người) và Missouri (2 người).

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 15

Một ngôi nhà bị lốc xoáy kéo đổ ở hạt Dickson (bang Tennessee). Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 16

Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 17

Tại bang Illinois, cơ quan chức năng cho biết nhiều người đã bị mắc kẹt trong một nhà kho của Amazon gần thành phố St Louis sau khi lốc xoáy và bão mạnh quét qua khu vực này, khiến mái của tòa nhà bị sập một phần. Ảnh: AP

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 18

Tại bang Arkansas, một trận lốc xoáy làm sập mái nhà một viện dưỡng lão ở Monette. Ảnh: Twitter

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã thông qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp của Thống đốc bang Kentucky, yêu cầu nguồn lực liên bang hỗ trợ bang này.

Phát biểu hôm 11/12, ông Biden cho biết Nhà Trắng vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình và đã liên lạc với thống đốc của các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một trong những "trận lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Nhiều bang của Mỹ tan hoang vì hứng 30 trận lốc xoáy, hơn 80 người nghi đã chết ảnh 19

Biểu đồ thống kê các trận lốc xoáy tấn công nước Mỹ. Ảnh: ESRI

Tổng thống Biden tiết lộ ông có kế hoạch đến thăm các bang này khi điều kiện cho phép, và khẳng định sẽ cho triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới những nơi chịu thiệt hại nặng nề nếu thấy cần thiết.

Theo AP, CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.