Lãnh đạo Trung Quốc - Belarus kêu gọi 'hòa bình sớm nhất ở Ukraine'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trong các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh hôm 1/3, đã kêu gọi các bên liên quan đạt thỏa thuận hòa bình “sớm nhất có thể” về vấn đề Ukraine.
Lãnh đạo Trung Quốc - Belarus kêu gọi 'hòa bình sớm nhất ở Ukraine' ảnh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hôm 1/3 ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Belta, lãnh đạo Trung Quốc và Belarus đã ra tuyên bố chung bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về tiến triển của cuộc xung đột vũ trang ở khu vực châu Âu và cực kỳ quan tâm đến việc thiết lập hòa bình sớm nhất có thể ở Ukraine".

“Belarus và Trung Quốc quan tâm đến việc ngăn chặn sự leo thang của cuộc khủng hoảng, sẵn sàng nỗ lực khôi phục hòa bình và trật tự khu vực”, Belta trích dẫn tuyên bố chung.

Thời gian gần đây, Bắc Kinh liên tục lên tiếng kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, đồng thời phủ nhận cung cấp vũ khí cho Mátxcơva sau khi các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang cân nhắc việc này.

Tuần trước, Bắc Kinh đưa ra tài liệu 12 điểm trong đó kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc mong muốn tăng cường lòng tin và hợp tác với Belarus “do tình hình quốc tế bất ổn và hỗn loạn”.

Trong khi đó, ông Lukashenko nhận định cuộc gặp diễn ra vào thời điểm “phức tạp”, và cần phải ngăn chặn “việc sa đà vào một cuộc xung đột toàn cầu không có người chiến thắng”.

Lãnh đạo Trung Quốc - Belarus kêu gọi 'hòa bình sớm nhất ở Ukraine' ảnh 2

Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Belarus đã tạo ra một loạt các thỏa thuận nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác đã được thống nhất giữa hai nước vào năm ngoái. Tân Hoa Xã đưa tin hai bên đã ký một loạt văn kiện hợp tác về kinh tế và thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, y tế, du lịch và thể thao.

Bộ Kinh tế Belarus cho biết một trong những thỏa thuận là việc thành lập khu vực đầu tư và thương mại tự do trong năm nay. Với dân số chỉ 9,3 triệu người, Belarus có nền kinh tế nhỏ hơn nhiều so với Trung Quốc nhưng lại là nhà sản xuất phân bón lớn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.