Minsk bác tin có xả súng ở biên giới Belarus-Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng biên phòng Belarus ngày 26/2 cảnh báo rằng các phương tiện truyền thông Ukraine đang lan truyền thông tin sai lệch về một vụ xả súng ở biên giới chung, được cho là khiến một binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Người phát ngôn của Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus - Anton Bychkovsky cho biết: “Một số nguồn Internet trích dẫn báo giới Ukraine rằng một vụ nổ súng đã xảy ra trên biên giới Ukraine-Belarus vào ngày 25/2. Thông tin này không chính xác. Không có sự cố nào liên quan đến súng, và lực lượng biên phòng không nổ súng.”

Trước đó, ngày 21/2, Belarus thông báo có một nhóm binh sĩ Ukraine đang tập trung ở biên giới, gây ra mối đe dọa an ninh cho nước này.

"Hiện tại, một lực lượng đáng kể quân đội Ukraine đang tập trung ở vùng lân cận ngay khu vực biên giới Belarus-Ukraine", Bộ Quốc phòng Belarus cho biết trong một bài đăng trên Telegram. "Xác suất khiêu khích vũ trang, có thể leo thang thành các sự cố biên giới, vẫn cao sau một thời gian dài". Bộ này cho biết thêm họ sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả thỏa đáng" nhưng sẽ hành động một cách kiềm chế.

Tình hình biên giới Ukraine-Belarus đã “nóng” lên kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Kiev đã bày tỏ lo ngại trong nhiều tháng rằng Belarus có thể tham chiến cùng phe với Nga, buộc nước này phải điều động lực lượng bảo vệ phía Bắc Ukraine trong khi tiến hành giao tranh với Nga ở phía Đông và Nam.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Minsk sẽ chỉ tham chiến nếu bị Ukraine tấn công.

Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.