Lãnh đạo TPHCM nói về việc mở thêm một số hoạt động kinh tế sau 15/10

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng, lãnh đạo Thành phố đang xem xét, mở thêm một số hoạt động kinh tế sau ngày 15/10 nếu tình hình và diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát.

Tối 8/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đã đăng đàn và trực tiếp trả lời người dân tại chương trình Livestream “Dân hỏi, Thành phố trả lời” với chủ đề “Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới”.

Lãnh đạo TPHCM nói về việc mở thêm một số hoạt động kinh tế sau 15/10 ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cho biết, để khôi phục từng bước các hoạt động, TPHCM đã có sự chuẩn bị. Các doanh nghiệp (DN) trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đã được ưu tiên vắc xin để hoạt động lại. Số công nhân được tiêm 2 mũi chiếm tỷ lệ rất cao.

Đến thời điểm này, TPHCM đã có hơn 12 triệu người được tiêm vắc xin, trong đó 70% người dân đã được tiêm mũi 2. Số ca mắc mới, tử vong đều giảm. Vì vậy, TPHCM đã tính đến việc mở cửa trở lại một số hoạt động.

“Từ nay đến 15/10, chúng tôi sẽ xem xét, có thể mở thêm một số hoạt động nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện”, bà Thắng khẳng định.

Nhiều chính sách hỗ trợ

Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng thừa nhận dịch bệnh đã khiến người dân, công nhân lao động, việc thu ngân sách gặp nhiều khó khăn mà không ai có thể tiên lượng được tình hình từ đầu năm.

Trước thực trạng nhiều DN gặp khó khăn, từ đầu đợt dịch, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có một số chính sách hỗ trợ như ban hành một số thông tư, cho phép các NH Thương mại giãn nợ, khoanh nợ để khách hàng không “nhảy nhóm”. Từng NH Thương mại cũng có các chính sách hỗ trợ riêng đối với khách hàng.

Về hỗ trợ vốn kinh doanh, bà Phan Thị Thắng cho biết, hộ kinh doanh cần hỗ trợ vốn có thể liên hệ với UBND phường, xã. Ở góc độ địa phương, hộ kinh doanh có thể tiếp cận được nhiều kênh hỗ trợ như qua Hội Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên, Liên đoàn lao động quận huyện….

“Mỗi quận huyện có NH chính sách. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể được vay tối đa 2 tỷ đồng. Hộ kinh doanh có thể vay từ Qũy hỗ trợ người nghèo, lãi suất chỉ 0,5%/tháng”, bà Thắng cho hay.

Lãnh đạo TPHCM nói về việc mở thêm một số hoạt động kinh tế sau 15/10 ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (giữa) đối thoại trực tuyến với người dân và doanh nghiệp

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết đã chỉ đạo Cục Thuế TPHCM yêu cầu Chi cục Thuế các quận huyện sớm hoàn thuế cho các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất để DN có kinh phí tái sản xuất.

Đưa kinh phí chống dịch vào chi phí sản xuất

Trước băn khoăn của một số DN trước chi phí xét nghiệm cao, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chia sẻ DN đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính khi hoạt động trở lại do các quy định về phòng chống dịch.

“Chúng tôi rất thấu hiểu. Hiện nay chưa có văn bản nhưng thành phố đã kiến nghị đưa những kinh phí phòng chống dịch như xét nghiệm vào chi phí. Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ cũng đã ghi nhận kiến nghị này của Thành phố”, bà Thắng nói.

Về một số ý kiến cho rằng xét nghiệm công nhân lao động 7 ngày/lần là lãng phí, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng nói bản thân bà không phải là chuyên gia y tế. Tuy nhiên, bà cho rằng việc bảo vệ sức khỏe công nhân, chuyên gia là cần thiết và quy định xét nghiệm tần suất 7 ngày/lần chỉ là tạm thời. Tần suất xét nghiệm có thể nới rộng hơn (thậm chí không cần thực hiện) hoặc siết lại tùy tình hình và diễn biến của dịch bệnh.

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, mỗi người dân, mỗi DN cần nâng cao ý thức phòng chống COVID-19 thì dịch bệnh sẽ từng bước được kiểm soát và đẩy lùi, đến một lúc nào đó khi tình hình được cải thiện thì không cần phải tốn các chi phí xét nghiệm như hiện nay.

Dần mở lại các chợ đầu mối, xe chưa đăng kiểm chưa bị phạt từ 10/10

Về ý kiến của một số DN vận tải, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng chia sẻ với khó khăn của các DN vì việc vận chuyển hành khách liên tỉnh còn phụ thuộc vào các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch TPHCM, Sở GTVT đã dự kiến ngày 1/11 sẽ tổ chức lại một số tuyến xe khách liên tỉnh. Sở GTVT đang làm việc với các địa phương liên quan để thống nhất phương án.

Về việc Công an sẽ xử phạt các xe chưa đăng kiểm từ 10/10, bà Phan Thị Thắng chia sẻ lãnh đạo TPHCM đã biết việc quá tải tại các trung tâm đăng kiểm và có những chỉ đạo kịp thời. Ngày 6/10 vừa qua, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị gia hạn thời gian đăng kiểm đến ngày 30/10. Trong thời gian này, xe chưa đăng kiểm sẽ không bị xử phạt.

Lãnh đạo TPHCM cho biết, hiện Thành phố đang cố gắng duy trì chuỗi cung ứng. TPHCM đang dần mở lại các chợ và đã làm việc với các tỉnh để bàn biện pháp kết nối như tổ chức các hội chợ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy thuộc vào tình hình và diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Lãnh đạo TPHCM nói về việc mở thêm một số hoạt động kinh tế sau 15/10 ảnh 3

Nhiều doanh nghiệp đã khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi TPHCM nới lỏng giãn cách từ ngày 1/10.

Về hoạt động của các chợ đầu mối, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng cho biết UBND TPHCM kỳ vọng tổ chức sản xuất, mở các hoạt động trở lại và cố gắng duy trì “chứ không phải mở hôm nay, ngày mai đóng”.

Để đạt được điều này, Thành phố phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thật tốt. Nếu chủ quan, không kiểm soát để dịch bùng phát trở lại thì nguy cơ đóng cửa trở lại là có.

Theo bà Phan Thị Thắng, Sở Công Thương vừa trình UBND TPHCM đề án nghiên cứu mô hình quản lý chợ đầu mối theo công nghệ số để duy trì hoạt động lâu dài. Sắp tới, bà Thắng sẽ trực tiếp xuống khảo sát các chợ đầu mối và sẽ dần dần mở rộng quy mô hoạt động.

Khôi phục lại du lịch lữ hành

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, vừa qua ngành du lịch bị tác động mạnh bởi dịch bệnh. Trong thời gian dịch bệnh, các cơ sở lưu trú còn hoạt động cầm chừng như làm điểm cách ly F1, F0, tổ chức cho y bác sỹ tăng cường lưu trú… Riêng du lịch lữ hành ngưng hoàn toàn.

“Lãnh đạo TPHCM mong muốn bà con giữ vững sản xuất kinh doanh, kiềm chế dịch bệnh để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm trở về trạng thái bình thường”, bà Thắng chia sẻ.

Trong tháng 10, TPHCM sẽ khôi phục lại với việc tổ chức một số tour du lịch lữ hành cho lực lượng tình nguyện đến TPHCM chống dịch đến Củ Chi, Cần Giờ tham quan.

Từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ tập trung tổ chức du lịch lữ hành chiều đi. Riêng chiều đến TPHCM, việc khôi phục còn phụ thuộc tâm lý của du khách. Vừa qua, Hiệp hội du lịch TPHCM đã có một số đề xuất. UBND TPHCM đang xem xét, dự kiến đề xuất khôi phục lại đường bay quốc tế từ năm 2022.

Ngoài những chính sách nêu trên, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, Thành phố sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đón người lao động từ các tỉnh trở về TPHCM làm việc và ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân, lao động.

MỚI - NÓNG