Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý đi tàu đêm từ Ukraine về Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã trở về Ba Lan trên một chuyến tàu đêm 17/6.
Lãnh đạo Pháp, Đức, Ý đi tàu đêm từ Ukraine về Ba Lan ảnh 1

Lãnh đạo 3 nước châu Âu gặp ông Zelensky ở Kiev hôm 16/6. Ảnh: Reuters

Một giờ trước khi đoàn tàu về đến thành phố Przemysl của Ba Lan, Thủ tướng Ý Draghi đã sang toa của Tổng thống Pháp Macron để họp song phương.

Trước đó, ngay sau khi đoàn tàu rời Kiev, ông Macron và Thủ tướng Đức Scholz cũng đã hội đàm.

Trong chuyến thăm Ukraine, 3 nhà lãnh đạo – cùng Tổng thống Romania Klaus Iohannis – tuyên bố sẵn sàng cấp tư cách ứng viên Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine “ngay lập tức”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi tuyên bố này và cho biết ông hy vọng các nước thành viên khác cũng sẽ “bật đèn xanh” cho Kiev trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 23-24/6.

Được biết, mỗi phái đoàn Pháp – Đức – Ý được sử dụng 4 toa trên chuyến tàu đặc biệt do Ukraine dàn xếp.

Ngoài các nhân viên ngoại giao và nhà báo, trên tàu còn có khoảng 80 nhân viên an ninh Pháp, Đức, Ý và Ukraine.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG