Lãnh đạo biểu tình Hong Kong dọa hoãn đàm phán

TP - Tối 3/10, lãnh đạo nhóm biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đe dọa sẽ hoãn đàm phán với chính quyền đặc khu, sau khi những người biểu tình đòi dân chủ và các nhóm ủng hộ Bắc Kinh xộ xát tại quận Tsim Sha Tsui. 
Lãnh đạo biểu tình Hong Kong dọa hoãn đàm phán ảnh 1

Người biểu tình bao vây trụ sở của lãnh đạo Hong Kong ngày 3/10.

Trước đó, lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh tuyên bố không từ chức theo yêu cầu của những người biểu tình. Ông chỉ định Chánh Văn phòng Carrie Lam làm đại diện chính quyền để đàm phán với những người tham gia phong trào “Chiếm trung tâm”.

Nhóm biểu tình đòi dân chủ nói rằng, chính quyền Hong Kong phải ngăn chặn “các cuộc tấn công có tổ chức” nhằm vào họ. Hôm qua, các nhóm ủng hộ Bắc Kinh kéo đổ một số lều tiếp tế của những người biểu tình ở Tsim Sha Tsui, dẫn tới ẩu đả, khiến một số người bị thương, cảnh sát phải lập hàng rào sống giữa hai phe trước khi giải tán họ. Văn phòng Thông tin chính quyền Hong Kong thông báo, trụ sở chính quyền đặc khu tạm thời đóng cửa ngày 3/10, do các tuyến đường tới trụ sở bị đám đông biểu tình phong tỏa. 

Ngày 3/10, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố: “Nhật Bản rất hy vọng rằng, hệ thống tự do và cởi mở của Hong Kong sẽ được duy trì theo nguyên tắc “một nhà nước, hai chế độ”, sao cho mối quan hệ gần gũi giữa Nhật Bản và Hong Kong sẽ tiếp tục”.

Theo BBC, Xinhua, RIA-Novosti
MỚI - NÓNG