Lạng Sơn: Hòn đá nặng hàng tấn rơi từ núi cao, chắn ngang đường học sinh đi học

0:00 / 0:00
0:00
Hòn đất nặng chừng 3 tấn rơi từ trên núi cao xuống, choán hết mặt đường, nơi giáo viên, học sinh và người dân thường xuyên qua lại -Ảnh:
Hòn đất nặng chừng 3 tấn rơi từ trên núi cao xuống, choán hết mặt đường, nơi giáo viên, học sinh và người dân thường xuyên qua lại -Ảnh:
TPO - Ngày 20/2, trên đoạn đường từ thôn Nà Ván sang thôn Bản Bó, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, Lạng Sơn có điểm sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài

Tại địa điểm sạt lở, xuất hiện tảng đá lớn nặng khoảng 2 đến 3 tấn và nhiều khối đất đá nhỏ choán gần hết con đường, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông trên tuyến đường của người dân, đặc biệt là vào ban đêm.

Theo các ngành chức năng địa phương, các vật đất đá kể trên là do sạt lở đất ở hai bên đường, trên núi cao lăn xuống đường Đáng lo ngại, tuyến đường này thường xuyên có người dân và học sinh qua lại. May mắn khi xảy ra sạt lở không có người, phương tiện qua lại.

Ông Nông Văn Lâm, Chánh văn phòng UBND huyện Tràng Định cho biết, sau khi phát hiện sự việc trên, lãnh đạo huyện chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, giải quyết. Đến chiều tối 20/2, lực lượng dân quân, thanh niên đã san gạt, xử lý hết những hòn đất, đất vừa, nhỏ để phương tiện xe mô tô, xe đạp lưu thông được.

“Còn hòn đá to hàng tấn sẽ được huyện bố trí máy móc, phương tiện để phá bỏ, di dời vào mai (ngày 21/2)”, ông Lâm chia sẻ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã làm biển cảnh báo, thông báo cho người dân thận trọng khi di chuyển qua đoạn đường nguy hiểm này.

Thời gian này, mưa kéo dài ở Lạng Sơn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá từ núi cao rơi xuống đường. Mới đây, một hòn đá to cũng đã rơi trên núi xuống quốc lộ 4A đoạn đèo Bó Củng, huyện Văn Lãng làm người dân lo lắng.

MỚI - NÓNG