Lạng Sơn: Hội thi tiếng hát người khuyết tật - trẻ mồ côi lần thứ I

0:00 / 0:00
0:00
Trong 2 ngày 28-29/11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi tiếng hát người khuyết tật - trẻ mồ côi lần thứ I năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tới dự Hội thi có ông Dương Xuân Huyên – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự của Hội. Ngoài ra còn có đại diện Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh, lãnh đạo các Sở Ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Lạng Sơn: Hội thi tiếng hát người khuyết tật - trẻ mồ côi lần thứ I ảnh 1

Các thí sinh đến từ 9 huyện, thành phố và Hội người mù tỉnh tham dự Hội thi đã mang đến nhiều tiết mục hát, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước với nhiều thể loại đơn ca, tốp ca, song ca, múa, hát then….

Kết quả, Ban tổ chức Hội thi đã trao giải tập thể với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba. Về tiết mục, có 5 giải A, 8 giải B và 14 giải C.

Trước đó, vào ngày 26/11, được sự chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp cùng Hội bác sĩ tình nguyện tổ chức chương trình Chung sức vì sức khoẻ cộng đồng số 57: Khám bệnh nhân đạo, cấp thuốc không phí, sàng lọc bệnh tim cho người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người dân thuộc diện nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xã xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, chương trình đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người khuyết tật, người nghèo đã được thụ hưởng Chương trình với kinh phí gần 200.000.000 đồng.

Lạng Sơn: Hội thi tiếng hát người khuyết tật - trẻ mồ côi lần thứ I ảnh 2

Các bác sĩ thăm khám, tư vấn cho người dân

Lạng Sơn: Hội thi tiếng hát người khuyết tật - trẻ mồ côi lần thứ I ảnh 3

Nhân dịp này, đoàn còn trao tặng sách vở, quà và tổ chức giao lưu cùng các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVHO) là tổ chức xã hội hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và trẻ mồ côi., được thành lập ngày 25/4/1992 theo quyết định số 136/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Hội đã 4 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 lần Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật với mục đích tổ chức các hoạt động trợ giúp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi, hỗ trợ họ sống tự tin, tự lực và hòa nhập cộng đồng.

MỚI - NÓNG