Làng hoa lớn nhất TP. Vinh gom hàng vụ Tết, dùng cần cẩu chuyển cây
TPO - Còn hơn 2 tháng mới đến Tết Nguyên đán 2022, song các nhà vườn hoa, cây cảnh ở làng hoa lớn nhất thành Vinh đã bắt đầu nhập số lượng lớn hoa tết để phục vụ nhu cầu khách hàng.
Làng hoa, cây cảnh Kim Chi (xã Nghi Ân, TP. Vinh, Nghệ An) được xem là thủ phủ của hoa, cây cảnh của TP.Vinh. Những ngày này, các nhà vườn nơi đây đã bắt đầu rực rỡ sắc xuân bởi muôn loài hoa khoe sắc.
Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2022, song nhiều nhà vườn nơi đây đã bắt đầu nhập về số lượng lớn hoa tết để phục vụ nhu cầu của khách hàng.
Các loài hoa được nhập về đủ sắc màu, chủng loại, giá cả từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.
Các xe tải cỡ lớn liên tục vận chuyển hoa, cây cảnh từ Bắc, Nam về làng hoa.
Nổi bật trong đó vẫn là các loài hoa giấy, hoa hồng có giá từ vài chục ngàn đến vài chục triệu đồng mỗi chậu.
“Ưu điểm của các loài hoa kể trên là nở trong một thời gian dài, ít công chăm sóc nên có thể mua về chưng tết từ sớm”, bà Nguyễn Thị Bình (trú TP. Vinh) cho biết.
Anh Nguyễn Khánh Mai (chủ một vườn hoa ở Kim Chi) cho biết, với người dân trồng hoa, cây cảnh thì tết là thời điểm cung cấp số lượng lớn nhất ra thị trường và cũng là thời điểm mang lại khoản thu nhập cao nhất trong năm.
Đến nay, anh đã nhập về vườn gần 30 loại hoa, cây cảnh để phục vụ cho mùa hoa tết. Hoa được lấy từ Bắc - Trung - Nam.
Để đảm bảo phục vụ người dân tốt nhất, ngoài đưa về những loại hoa quý, đẹp... thì những nhà vườn ở làng hoa Kim Phúc còn phải thuê rất nhiều công nhân để giúp chăm vườn hoa.
Tranh thủ ngày cuối tuần, nhiều gia đình ở TP. Vinh và vùng phụ cận cũng đã tìm về làng hoa này để chọn cho mình những giỏ, gốc hoa đẹp.
Nhiều chậu hoa, cây cảnh lớn buộc phải sử dụng xe cẩu chuyên dụng để vận chuyển lên xe khi có khách hàng đặt mua.
TPO - Theo Huyền Lizzie, những mâu thuẫn, nút thắt của gia đình Khánh- Đức sẽ được gỡ dần trong những tập tiếp theo và biên kịch của bộ phim “Thương ngày nắng về” bẻ cua cực ngoạn mục khiến khán giả ngỡ ngàng.
TPO - Cứ ngỡ cuộc hôn nhân ở độ tuổi “chín” sẽ viên mãn nhưng đón con trai đầu lòng chưa được bao lâu, anh D. (bố cháu bé 3 tuổi bị mẹ ruột khai tử dù còn sống) và vợ ly hôn. Anh ôm con sang tỉnh Kon Tum thuê trọ kiếm sống bằng nghề khoan giếng.
Hàng loạt Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và Sở Y tế các địa phương "xộ khám" khi nhận tiền, quà từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và vi phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị y tế.
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong một năm qua, Quốc hội khóa XV đã không ngừng nỗ lực, chủ động từ sớm, từ xa, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tế, gần dân và sát thực tiễn hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
TPO - Có tiến độ hoàn thành năm 2016 với mục tiêu nâng cao năng lực vận tải công cộng, giảm xe cá nhân, giải quyết tình ùn tắc nhưng đến nay, dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đã chậm tiến độ 6 năm. Trong tuần qua, dự án tiếp tục được đề nghị tăng vốn tiếp và kéo dài thi công thêm 7 năm.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6%- 6,5% trong năm 2022 là thách thức rất lớn. Do đó, nhiệm vụ quan trọng thời gian tới tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế, xã hội bền vững.
TPO - Cử tri và nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án, vụ việc trục lợi trong công tác phòng, chống dịch; làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm, không bỏ lọt tội phạm.
TP - Sáng nay (23/5), Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Trao đổi với PV Tiền Phong về một số nội dung trọng tâm của Kỳ họp, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian thảo luận những vấn đề bức thiết mà nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến chương trình phục hồi kinh tế và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.