Lâm tặc phóng hỏa đốt Trạm quản lý bảo vệ rừng

Hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: Công lý
Hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: Công lý
TPO - Huy đột nhập Trạm quản lý bảo vệ rừng hòng lấy lại cưa. Khi không tìm thấy cưa lốc đối tượng đã phóng hỏa đốt trạm cho hả giận.

Ngày 27/9, Công an huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum- cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp Hồ Quốc Huy (28 tuổi, ngụ tại thôn Kon Đào 2, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô). 

Quốc Huy là nghi phạm phóng hỏa thiêu rụi Trạm quản lý bảo vệ đóng tại thôn Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô thuộc Công ty TNHH MTV lâm trường Đăk Tô, vào lúc 22h30 ngày 22-9.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận vào sáng ngày 22/9, đối tượng này cùng ba người khác mang theo 2 cưa lốc vào khu rừng thuộc lâm phần quản lý của đội bảo vệ rừng thôn Đăk Chờ. Tại đây, nhóm của Huy bị trạm Quản lý bảo vệ rừng thu giữ 2 cưa lốc cùng một số vật dụng khác.

Đến 22h30 cùng ngày, Huy đột nhập Trạm quản lý bảo vệ rừng hòng lấy lại cưa. Khi không tìm thấy cưa lốc đối tượng đã phóng hỏa đốt trạm.

MỚI - NÓNG