Làm rõ vụ bằng giả lớn nhất trong ngành y

Làm rõ vụ bằng giả lớn nhất trong ngành y
TP - Trước thông tin báo chí phản ánh về việc 20 trường hợp viên chức, người lao động tại Thanh Hóa sử dụng bằng giả trong các cơ sở y tế tỉnh Thanh Hóa, ngày 14/1, ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết, cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan. 

Cùng ngày, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng công tác chuyên môn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền của tỉnh cho ý kiến chỉ đạo và báo cáo Bộ Y tế. 

Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn, thực hiện đúng công tác quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức theo quy định hiện hành. 

Theo đại diện Bộ Y tế, tính tới thời điểm này, đây là vụ việc liên quan bằng giả lớn nhất của ngành y. Thời gian tới, sẽ có một tổ công tác của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ tới Thanh Hóa để kiểm tra thực tế.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết, hiện vụ bằng giả ở Thanh Hóa chưa xác định được là bằng giả về chuyên môn hay là các văn bằng khác có liên quan. Theo ông Hưng, nếu là bằng giả về chuyên môn thì phải đình chỉ công tác, không cho hành nghề và phải xử lý thật nghiêm để không ảnh hưởng tính mạng người bệnh.

Ngành y tế Thanh Hóa đã bàn giao 20 bằng giả này cho cơ quan công an.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.