Khởi tố chủ tịch xã ăn bớt tiền hộ nghèo, sử dụng bằng giả

UBND xã Châu Lộc, nơi ông Sầm Văn Cường công tác
UBND xã Châu Lộc, nơi ông Sầm Văn Cường công tác
Sử dụng bằng cấp của người khác để thăng tiến, ăn bớt tiền trợ cấp của các hộ nghèo, ông Sầm Văn Cường, Chủ tịch xã Châu Lộc (Quỳ Hợp, Nghệ An) đã bị cơ quan công an khởi tố.

Ngày 15/10, thông tin từ Cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Sầm Văn Cường (nguyên chủ tịch UBND xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp), ông Sầm Văn Hiền (nguyên kế toán xã Châu Lộc) và bà Trương Thị Thúy (nguyên thủ quỹ xã Châu Lộc) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo hồ sơ, từ năm 2010 đến 2012, chủ tịch xã Sầm Văn Cường đã chỉ đạo kế toán Hiền và thủ quỹ Thúy cấp phát không đúng định mức, sai đối tượng trong chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và chính sách xây dựng nhà vệ sinh với số tiền hơn 198 triệu đồng. Sau đó đó, lập hồ sơ khống để lấy tiền chi cho các hoạt động khác sai mục đích và chi cho bản thân toàn bộ số tiền trên.

Ngoài ra, theo kết luận của UBND huyện Quỳ Hợp, ông Sầm Văn Cường tên thật là Sầm Hồng Cường (SN 1963), chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3.

Để thăng tiến, ông Cường đã dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 của một người khác tên Sầm Văn Tường, sau đó tẩy xóa tên Tường thành tên Cường.

Sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 giả, ông Cường được đi học Trường trung cấp địa chính, ra trường và thăng tiến làm Chủ tịch UBND xã Châu Lộc.

Liên quan đến các sai phạm của ông Sầm Văn Cường, ngày 3/10/2014, huyện ủy huyện Quỳ Hợp đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Cường.

Hiện công an huyện Quỳ Hợp đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ông Cường cùng 2 cán bộ xã Châu Lộc trước pháp luật.

Theo Hải Vũ

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.