Làm rõ hình ảnh thịt không rõ nguồn gốc chuyển vào trường mầm non ở Chương Mỹ

Trường mầm non Trường Yên, một trong những nơi HTX Chúc Sơn cung cấp
Trường mầm non Trường Yên, một trong những nơi HTX Chúc Sơn cung cấp
TPO - Một số hình ảnh do phụ huynh ghi lại được cho thấy: Một người đàn ông mua thịt ở chợ dân sinh, rồi cho túi thịt vào giỏ phía sau và chở thẳng vào trường mầm non khiến cho nhiều phụ huynh lo lắng về an toàn thực phẩm cho con em mình.

Mới đây, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của phụ huynh T.Đ.A về việc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn sử dụng thực phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, thịt từ chợ tới một số trường mầm non trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Phụ huynh A cho biết, bản thân có con cái học ở trường mầm non Trường Yên, cùng một số phụ huynh khác không yên tâm về chất lượng và nguồn gốc thịt từ HTX. Cụ thể, vị này có một số lần vào bếp ăn của trường, bằng cảm quan, chị không thấy yên tâm về đồ ăn của trường.

HTX Chúc Sơn còn cung cấp thực phẩm cho một số trường trên địa bàn huyện Chương Mỹ như: Trường mầm non Trung Hòa, mầm non Phụng Châu…

Một số hình ảnh do phụ huynh này ghi lại được cho thấy: Một người đàn ông mua thịt ở chợ dân sinh, rồi cho túi thịt vào giỏ phía sau và chở thẳng vào trường mầm non Trường Yên.

Làm rõ hình ảnh thịt không rõ nguồn gốc chuyển vào trường mầm non ở Chương Mỹ ảnh 1 Hình ảnh mua thịt tại chợ chuyển vào trường mầm non mà phụ huynh ghi lại được. Ảnh cắt clip

Xác nhận với PV Tiền Phong, ông Đào Xuân Minh, lãnh đạo HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chúc Sơn cho biết, hình ảnh trong video quay lại đúng là người của đơn vị.

Ông Minh cũng khẳng định: “2 năm trở lại đây, từ khi có HTX cung cấp thực phẩm vào các trường, chất lượng thịt, rau đều được nâng cao. Bởi HTX luôn lấy ở các đơn vị có hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng”.  Đối với sự việc được cho là mua thịt ở chợ, ông Minh cho rằng đây là sự cố. Do thời điểm này trường bị mất điện nên người của HTX mang thịt ra ngoài nhờ xay hộ.

Được biết, phòng Kinh tế và phòng Y tế huyện Chương Mỹ đã nhận được phản ánh và đang phối hợp để kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung trên. Sau khi xác minh sẽ sớm có báo cáo phản hồi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.