Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã sau sáp nhập

TPO - Sau sắp xếp số lượng đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã, tỉnh Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã.

Ngày 14/8, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn vừa khảo sát, kiểm tra việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 tại Bình Phước và Lâm Đồng.

Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã sau sáp nhập ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về việc xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tỉnh này nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành huyện Đạ Huoai; nhập 2 xã Triệu Hải và Quảng Trị (cùng huyện Đạ Tẻh) thành xã Quảng Trị; nhập 2 xã Quảng Lập và Pró (cùng huyện Đơn Dương) thành xã Quảng Lập.

Các xã thuộc diện khuyến khích sáp nhập, gồm: 2 xã Đoàn Kết và Đạ P’loa thành xã Bà Gia; 2 xã Hà Lâm và Phước Lộc thành xã Hà Lâm; 2 xã Đạ Tồn và Đạ Oai (cùng huyện Đạ Huoai) thành xã Đạ Oai.

Riêng phương án nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt và điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm nhập vào TP Bảo Lộc sẽ được tỉnh chuyển sang thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Sau khi sắp xếp số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã của Lâm Đồng sẽ giảm xuống còn 10 đơn vị cấp huyện (8 huyện, 2 thành phố); 137 đơn vị cấp xã (106 xã, 18 phường và 13 thị trấn).

Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã sau sáp nhập ảnh 2

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị và những bước đã tiến hành của Lâm Đồng cho đến nay. Đồng thời, lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần tuân thủ chặt chẽ các văn bản chỉ đạo của Trung ương trong công tác sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Ông Dũng cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo phương án đã trình, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức và người dân trên địa bàn. Đồng thời giải quyết tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, cũng như làm tốt công tác quản lý tài sản công sau khi sáp nhập.

MỚI - NÓNG