Lái taxi rút dao đe dọa nhân viên sân bay rồi cố thủ trong xe

Trước đó, một nhân viên sân bay Nội Bài nhắc nhở các đối tượng "cò mồi" taxi hoạt động đã bị các đối tượng này hành hung gãy răng, rách môi
Trước đó, một nhân viên sân bay Nội Bài nhắc nhở các đối tượng "cò mồi" taxi hoạt động đã bị các đối tượng này hành hung gãy răng, rách môi
Một lái xe taxi tại sân bay Nội Bài khi được nhắc nhở về việc dừng đỗ quá lâu đã cự cãi lại nhân viên an ninh sân bay, đồng thời rút dao dài khoảng 50cm đe dọa nhân viên an ninh. 

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhân viên an ninh tại đây vừa bị một lái xe taxi dùng dao

Lúc này, nhân viên kiểm soát an ninh sân bay định khoá bánh xe để tiến hành xử lý thì lái xe này đã di chuyển xe đến cuối sảnh E, đồng thời xuống xe thách thức nhân viên sân bay. Ngay sau đó, lái xe taxi này đã rút một con dao dài khoảng 50cm, cán bằng sắt để đe doạ nhân viên an ninh sân bay.

Đáng nói, khi Trung tâm an ninh sân bay Nội Bài phối hợp với Đồn công an sân bay yêu cầu lái xe xuống xe giải quyết, tài xế này kiên quyết cố thủ trên xe, trên tay cầm dao liên tục đe doạ các lực lượng làm nhiệm vụ. Gần 1 giờ đồng hồ sau đó, lái taxi này mới chịu xuống xe. Lực lượng an ninh hàng không nhanh chóng khống chế lái xe để đưa về Đồn công an điều tra, làm rõ.

Trước đó, một nhân viên kiểm soát sân đỗ ô tô, thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài cũng đã bị một “cò” taxi và một đối tượng khác hành hung gãy 4 răng cửa, rách môi và chảy nhiều máu do nhắc nhở các đối tượng này về việc hoạt động “cò mồi” tại đây.

Tại các sân bay cũng xảy ra tình trạng lái xe taxi hoạt động trái phép hoặc hoạt động không đúng khu vực, khi bị lực lượng kiểm soát an ninh sân bay nhắc nhở đã cố tình đâm vào nhân viên an ninh sân bay.

Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.