Tài xế ô tô dùng dao đâm người sau va chạm giao thông có nồng độ cồn cao

Nhiều người dân theo dõi vụ việc.
Nhiều người dân theo dõi vụ việc.
TPO - Cơ quan chức năng kiểm và tra phát hiện trong hơi thở của người đàn ông điều khiển ô tô dùng dao đâm nam thanh niên sau vụ va chạm giao thông có nồng độ cồn ở mức cao.

Theo đó, khi kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ô tô Nguyễn Trọng Báu (46 tuổi, quê ở Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) ở mức 0,9 miligam/1 lít khí thở.

Như tin đã đưa, khoảng 22h40 ngày 20/3, tài xế Báu điều khiển chiếc xe ô tô Hyundai màu trắng mang BKS 18A – 140.85 di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội), khi đến trước địa chỉ số 77 Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy biển số 29Y7 – 056.78 do một nam thanh niên điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường bị xe máy đè lên người. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, giằng co.  Một lúc sau, tài xế Báu dùng con dao mang theo người đâm vào bụng nam thanh niên.

Do vết thương nặng, nam thanh niên gục ngã, máu chảy nhiều xuống đường và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên xe của tài xế Báu còn có một người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

MỚI - NÓNG