Kỳ vọng của tuổi trẻ

Th.s Mạc Quốc Anh.
Th.s Mạc Quốc Anh.
TP - Tuổi trẻ cả nước bày tỏ nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhân sự cần phải “vừa hồng vừa chuyên”

Th.s Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội kỳ vọng đại hội này có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với sự phát triển của đất nước. Nhân sự lựa chọn các chức danh quan trọng cần phải vừa hồng vừa chuyên để lãnh đạo phục vụ nhân dân tốt hơn. Các nhà lãnh đạo cần giải quyết triệt để các sự việc trong thẩm quyền của mình và có cam kết về kết quả công việc. Lời hứa của lãnh đạo phải có trọng lượng. Lãnh đạo cần lắng nghe tiếng nói của dân, hiểu dân để đoàn kết sức mạnh trong toàn dân.

Mặt khác, Đảng cần tăng cường kiểm tra đánh giá đội ngũ lãnh đạo dựa trên chất lượng công việc, tăng cường chất lượng khen thưởng, kỷ luật để người dân được tham gia vào công tác kiểm tra, đánh giá lãnh đạo. Chúng tôi còn kỳ vọng sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới phải giảm được khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, giảm khoảng cách về mức sống, khoảng cách giàu nghèo.

Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới phải tạo ra động lực cho sự sáng tạo của từng cá nhân, mũi nhọn kinh tế để tạo ra thế mạnh quốc gia.

Chú trọng nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục

TS Phạm Văn Quân, Vụ Phát triển Nguồn nhân lực (Bộ Công Thương) kỳ vọng Đại hội sẽ có quyết sách đủ mạnh trong phát triển chất lượng nguồn nhân lực và giáo dục.

Theo TS Quân, nhân lực của Việt Nam trong những năm gần đây có tiến bộ về các mặt trí lực và kỹ năng lao động. Số người được đào tạo hàng năm liên tục tăng nhanh. Kết quả là số lượng lao động qua đào tạo tương đối lớn và trình độ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển của đất nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, chất lượng nhân lực vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế và yếu kém.

Tại sao học sinh phổ thông của Việt Nam được đánh giá khá cao thông qua các cuộc thi quốc tế, nhưng chất lượng sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng lại kém so với các nước trong khu vực? Phải chăng do hệ thống, mục tiêu, phương thức giáo dục của chúng ta chưa phù hợp? GD&ĐT phải đặt mục tiêu khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên bộc lộ, khám phá khả năng của bản thân chứ không phải đào tạo để thi trí nhớ. GD&ĐT phải gắn liền với nhu cầu thực tế, định hướng rõ ràng, hạn chế việc sinh viên phải học những kiến thức không bao giờ sử dụng trong thực tế.

TS Quân đề xuất: Chính sách về giáo dục phải nhất quán, không thể chạy theo dư luận xã hội. Không thể lấy học sinh, sinh viên ra làm thí nghiệm. Nếu không làm được nên áp dụng mô hình giáo dục của các nước tiên tiến mà phù hợp với điều kiện của Việt Nam như Nhật, Hàn Quốc. Thay đổi giáo dục toàn diện là phải thay đổi cả tư duy, thể chế quản lý giáo dục. Bộ GD&ĐT cần có lãnh đạo và đội ngũ tham mưu quyết liệt, kiên định hơn trong công tác hoạch định chiến lược và chính sách.

Cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút nhân lực Việt kiều về nước nhằm chấn hưng giáo dục; thay đổi hệ thống, mục tiêu, phương thức giáo dục. Kiến thức không phải là mục tiêu duy nhất. Thái độ, tác phong và các kỹ năng cần thiết trong thời kỳ hội nhập đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Kỳ vọng của tuổi trẻ ảnh 1

Anh Phan Hoài Nam.

Cần khơi dậy và thắp sáng lý tưởng sống cao đẹp cho thanh niên

Anh Phan Hoài Nam, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho rằng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh là sản phẩm của nền kinh tế hội nhập và quá trình Đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Với xu thế hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc trang bị kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên là một nguyện vọng chính đáng và cấp thiết. Thanh niên là “rường cột nước nhà”, là chủ nhân tương lai của đất nước, chính vì thế, việc quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng và giáo dục cho thế hệ thanh niên hiện nay chính là cách thức mà Đảng, Nhà nước đang chuẩn bị hành trang đi tới tương lai cho dân tộc và chế độ một cách tích cực và chủ động nhất.

Kỳ vọng của tuổi trẻ ảnh 2

Anh Lương Mạnh Hà.

Quan tâm việc làm cho thanh niên nông thôn

Anh Lương Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Yên Bái cho rằng, Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại mở đầu cho năm 2016, điều tôi quan tâm nhất đó là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Tôi mong muốn Đại hội sẽ tiếp tục có những cơ chế chính sách để thu hút nhân tài, nguồn nhân lực, nhất là sinh viên mới ra trường về cống hiến cho quê hương; đồng thời cũng mong muốn Đại hội tiếp tục quan tâm về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ trẻ ở những vị trí phù hợp với khả năng, năng lực của mình vào những vị trí công tác.

Về các phong trào của Đoàn, tôi mong muốn các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, mong muốn các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tăng cường hỗ trợ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.