Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong

0:00 / 0:00
0:00
Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong trò chuyện cùng cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên.
Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong trò chuyện cùng cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên.
TPO - Ngày 25/3, tại Khu di tích lịch sử Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam (TNXP) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 – 28/3/2021).

Dự Lễ kỷ niệm có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Kạn.

Thanh niên Xung phong như bộ đội cụ Hồ

Tại buổi lễ, ông Vũ Trọng Kim cho biết, 70 năm về trước Bác Hồ đến thăm Liên phân đội TNXP 312 đang thi công đường và cầu Nà Cù, Làng Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Bác chuyện trò thân mật và tặng 4 câu thơ cho Thanh niên xung phong: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Đã 70 năm qua, bốn câu thơ của Bác Hồ đã đi vào lịch sử lay động lòng người và mãi mãi trường tồn với tháng năm, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng TNXP. Những câu thơ ấy còn trở thành phương châm sống, cống hiến của bao thế hệ trẻ Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 1 Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam.

Trong hàng chục triệu thanh niên tòng quân giết giặc và lên rừng xuống biển theo lời Tổ quốc gọi “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lực lượng TNXP đóng góp hơn 65 vạn người, trong đó có trên 31 vạn nữ TNXP.

“Họ đã quên mình phục vụ trên những mặt trận cam go và ác liệt. Có 6.735 người là liệt sĩ, 40.451 người là thương binh, hàng vạn người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin…Mỗi lần nhắc đến trái tim chúng ta nhói đau, khâm phục vô cùng những hành động anh hùng, dũng cảm của biết bao nhiêu đồng chí Bộ đội Cụ Hồ và TNXP trên một trận tuyến, chung một chiến hào”, ông Kim nói.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 2 Ông Vũ Trọng Kim và bà Thái Thị Hạnh, nguyên Tổng đội phó Tổng đội TNXP 3 biên giới Tây Nam (TNXP TP HCM).

Theo ông Kim, thật tự hào, như lời nhận xét của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Tôi coi Thanh niên xung phong như là Bộ đội vì trong phẩm chất của Thanh niên xung phong có phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ”.

Chủ tịch Hội mong muốn cựu TNXP hãy tiếp tục nêu cao tấm gương sáng làm theo lời Bác dạy. Đoàn viên, thanh niên hãy phát huy cao độ vai trò xung kích sáng tạo, thực hiện nhiều việc tốt, đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế tri thức. Tuổi trẻ cùng thi đua trên tất cả các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học… với tinh thần “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.

Với tinh thần, ý chí đó, Việt Nam nhất định sẽ sớm trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào khoảng giữa thế kỷ XXI, như mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã vạch ra.

Phát huy phẩm chất của thanh niên xung phong

Sinh thời Bác Hồ luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng TNXP. Bác đã trực tiếp chỉ đạo thành lập tổ chức TNXP, cử thư ký riêng của mình là đồng chí Vũ Kỳ phụ trách TNXP từ những năm tháng đầu tiên, dành thời gian hơn 20 lần đến thăm và gửi thư động viên lực lượng TNXP.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 3 Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư

Theo bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, bốn câu thơ ngắn gọn, hàm chứa trọn vẹn tình cảm sâu sắc, niềm tin to lớn của Đảng, của Bác cho lực lượng TNXP và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đồng thời, đó cũng là tầm nhìn, đường lối chiến lược chỉ đạo hành động, rèn luyện ý chí, tinh thần, nghị lực, làm nên sức mạnh “Dời non, lấp biển”, thể hiện tư tưởng của Bác về “Trường học lớn TNXP” - phương thức tổ chức giáo dục, đào tạo, rèn luyện thanh niên rất đặc sắc của Đảng.

Khắc sâu lời dạy của Bác, hơn 70 năm qua, lực lượng TNXP Việt Nam không ngừng nỗ lực rèn luyện, vượt qua thử thách, gian lao, bằng ý chí quyết tâm và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ cống hiến to lớn cho sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Viết tiếp truyền thống vẻ vang “Làm theo lời Bác” của các thế hệ đi trước, lực lượng TNXP tiếp tục góp phần cho công cuộc đổi mới nhất nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 4 Bà Trương Thị Mai trò chuyện với cựu TNXP.

“TNXP có mặt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; xây dựng các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên, tổ chức các cơ sở xã hội giúp đỡ cho thanh niên, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn đô thị... với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, bà Mai nói.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 5 Trưởng Ban Dân vận T.Ư trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Dân vận T.Ư tin rằng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thanh niên xung phong, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ xứng đáng là lực lượng quan trọng, đóng góp to lớn cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 6
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 7

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao quà cho 70 em học sinh nghèo vượt khó tỉnh Bắc Kạn.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong ảnh 8

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội T.Ư trao quà cho 5 trường tiểu học  và THCS tỉnh Bắc Kạn.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 căn nhà tình nghĩa cho các cựu TXXP có hoàn cảnh khó khăn tại 19 tỉnh, thành phố; tặng 400 triệu đồng cho 7 Hội cựu TNXP: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc; trao tặng 70 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; trao tặng 5 điểm trường, 1 sân chơi thanh thiếu nhi, 10 máy lọc cho 5 trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 
MỚI - NÓNG