Kỷ luật 2 cán bộ liên quan vụ 'biệt phủ trăm tỷ' ở Hải Vân

Sáng 12/12), gia đình ông Ngô Văn Quang – G.Đ Cty TNHH khai khoáng Phước Minh (Phước Sơn – Quảng Nam) bắt đầu tháo dỡ biệt phủ không phép trên rừng Nam Hải Vân (Đà Nẵng).
Sáng 12/12), gia đình ông Ngô Văn Quang – G.Đ Cty TNHH khai khoáng Phước Minh (Phước Sơn – Quảng Nam) bắt đầu tháo dỡ biệt phủ không phép trên rừng Nam Hải Vân (Đà Nẵng).
UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa kỷ luật, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan vụ việc xây dựng biệt phủ trăm tỷ trái phép trên núi Hải Vân. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết sẽ tiếp tục giám sát việc tháo dỡ khu biệt thự trăm tỷ này.

Trao đổi với báo chí sáng 13/12, ông Đàm Quang Hưng, PCT UBND quận Liên Chiểu cho biết, ít nhất 2 cán bộ liên quan đã bị xử lý trách nhiệm.

Cụ thể, ông Trần Phước Huấn (nguyên PCT UBND phường Hòa Hiệp Bắc) bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Người còn lại là ông Nguyễn Xuân Hoài (Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị Liên Chiểu) bị khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương 6 tháng.

Ông Hưng cho rằng, Quận ủy và UBND quận đã họp kiểm điểm trước khi đưa ra hình thức kỷ luật nói trên.

Cũng theo PCT UBND quận Liên Chiểu, sáng 13/12, lãnh đạo quận tiếp tục giám sát việc tháo dỡ khu biệt thự trăm tỷ của đại gia Ngô Văn Quang. “Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ cho tới khi việc tháo dỡ hoàn tất”, ông Hưng cho biết thêm.

Như đã đưa tin, sáng 12/12, gia đình đại gia Quang đã thuê hàng chục công nhân lành nghề và nhiều người dân địa phương tham gia tháo dỡ cổng chính và nhiều hạng mục trong khu biệt phủ.

Vị đại gia này sẽ có thời hạn 50 ngày để tháo dỡ toàn bộ công trình, trên diện tích xây dựng hơn 1.400m2.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG