Kỷ luật 13 cán bộ dùng bằng giả

TPO - Các cán bộ này thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 8 trường hợp sẽ bị cắt chức cấp ủy viên và chức vụ hiện hành, 5 trường hợp khác sẽ bị xử lý kỷ luật.

Tin từ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết, 13 cán bộ thuộc 7 xã của huyện Thanh Chương không tốt nghiệp cấp THPT nhưng vẫn đang đảm nhiệm chức vụ trưởng, phó các ngành của xã. Số cán bộ này đã dùng bằng giả THPT để học các văn bằng cao hơn.

13 cán bộ bị kỷ luật chủ yếu là phó chủ tịch mặt trận, hội nông dân, trưởng phòng nông nghiệp xã. Những người này khai trong hồ sơ không đúng trình độ được đào tạo (không tốt nghiệp THPT nhưng vẫn sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả).

Theo đó, 8 trường hợp sẽ bị cắt chức cấp ủy viên và chức vụ hiện hành, 5 trường hợp khác sẽ bị xử lý kỷ luật ở mức khiển trách nhưng phải xem xét lại chức vụ họ đang nắm giữ.

UBND tỉnh Nghệ An đã giao Công an Nghệ An điều tra các trường hợp cấp, mua bán bằng không hợp pháp và kiến nghị xử lý theo quy định.

Được biết, ngoài 13 cán bộ huyện Thanh Chương bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, còn phát hiện thêm hai cán bộ xã, thị trấn khác tại huyện Hưng Nguyên sai phạm và hai cán bộ này cũng đã bị xử lý kỷ luật.

MỚI - NÓNG