Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/1, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc báo cáo nền kinh tế tăng trưởng 5,2%, cao hơn 0,2% so với dự báo ban đầu vào năm 2023. 

Trước những thách thức, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Trung Quốc vẫn tăng hơn 5% vào năm 2023. Dữ liệu này được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết vào sáng 17/1.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) cũng nhận định nước này có thể đã tăng trưởng 5,2% năm ngoái. Tốc độ này giống với dự báo của nhiều ngân hàng lớn trên thế giới, bao gồm Goldman Sachs và Morgan Stanley.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự báo ảnh 1
Kinh tế Trung Quốc còn khó khăn bởi lĩnh vực bất động sản.

Dù tăng trưởng chậm do suy thoái trong lĩnh vực bất động sản, mức đầu tư của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng và sản xuất ghi nhận tích cực. Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định năm 2023 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước đó. Ngoài ra, tổng vốn đầu tư đạt 50.300 tỷ Nhân dân tệ (7.070 tỷ USD) trong giai đoạn này.

Tốc độ tăng trưởng nhanh bắt đầu trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, khi chính phủ Trung Quốc có phương pháp thúc đẩy chi tiêu sau thời kỳ COVID-19.

Các ngành công nghệ cao đạt mức tăng trưởng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và dịch vụ công nghệ cao tăng lần lượt 9,9% và 11,4%.

Tín hiệu tích cực nhất của kinh tế Trung Quốc nằm ở mức tăng trưởng GDP trong năm 2023 đạt 5,2%, vượt mục tiêu 5% mà chính phủ nước này đề ra. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, kinh tế Trung Quốc đối mặt các vấn đề như bất động sản suy thoái kéo dài ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế chung, niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng vẫn còn yếu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG