Kình ngư Australia phá kỷ lục Olympic, bỏ xa huyền thoại sống Ledecky

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ kình ngư Ariarne Titmus người Australia đã xuất sắc giành tấm HCV Olympic nội dung 200m tự do. Cô cũng đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic.

Ariarne Titmus xuất phát ở làn bơi số 4. Sau 50m đầu tiên, cô chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. Tuy nhiên, Ariarne Titmus càng đua càng khỏe: cán mốc 100m ở vị trí thứ 4, 150m ở vị trí thứ 2 và về đích đầu tiên với thành tích 1 phút 53 giây 50.

Thành tích này giúp nữ kình ngư người Australia giành tấm HCV và đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic. Kỷ lục trước đó thuộc về kình ngư Allison Schmitt của Mỹ với thời gian 1 phút 53 giây 61 vào năm 2012.

Kình ngư người Hồng Kông Trung Quốc Siobhan Bernadett Haughey ngậm ngùi nhận HCB dù liên tục dẫn đầu trong phần lớn phần thi.

Trong khi đó, huyền thoại sống Ledecky người Mỹ lại thi đấu rất kém. Cô chỉ về đích ở vị trí thứ 5 và gần như không còn cơ hội giành 5 HCV như mục tiêu đã đề ra. Trước đó, Katie Ledecky cũng bị Ariarne Titmus đánh bại ở nội dung 400m tự do.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.