TP - Từ đầu năm đến nay, vàng SJC đã tăng giá hơn 10%, hiện giao dịch ở mức 60 - 61 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tuy nhiên, đây không phải mức giá cao nhất của vàng SJC trong năm 2021. Giữa tháng 11/2021, giá vàng SJC từng vượt 62 triệu đồng/lượng, lên cao nhất mọi thời đại. Giá vàng SJC tăng cao, ngược chiều với giá thế giới, khiến chênh lệch trong nước - quốc tế ngày càng lớn, đỉnh điểm lên hơn 12 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch quá lớn này gây thiệt thòi cho người mua vàng.
TP - Không chỉ sắm vàng miếng, nhẫn trơn, trong ngày vía Thần Tài năm nay (10 tháng Giêng) khách hàng chuộng mốt vàng phong thủy, đặt vàng theo linh vật tuổi của mình…
TPO - “Kinh doanh vàng quả thực không hề dễ nhưng sẽ mang lại nhiều trải nghiệm, tạo cho mình độ lì nhất định với thị trường” - Ông chủ Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji kiêm chủ tịch HĐQT Ngân hàng TienphongBank Đỗ Minh Phú chia sẻ.
TPO - Ghi nhận của phóng viên sáng 6/2, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội thu hút khá đông khách trong ngày Thần tài. Tuy nhiên, một số cửa hàng nhỏ lẻ lại vắng vẻ, ít khách.
TP - Tôi cứ băn khoăn mãi, chẳng hiểu cái ngày không rõ từ đâu ra này mấy năm nay rộ lên thành phong trào. Và cũng không hiểu do đâu người ta mua vàng để “lấy may cả năm” trong ngày 10 tháng Giêng.
TP - Bộ KHCN vừa cho biết kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Kết quả, có 25,9% cơ sở bị thanh tra có vi phạm. Đây là đợt thanh tra chuyên đề diện rộng của Bộ KHCN.
TP - Theo Sở KH&CN Quảng Trị ngày 18/11, kết quả kiểm tra 70/101 doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm về đo lường trong kinh doanh vàng, về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.
Nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội sáng nay ưu tiên khách mua trước, khách bán giao dịch sau. Những người bán trên 2 lượng vàng không được nhận tiền ngay mà phải cầm giấy hẹn.
TPO - Đó là con số được TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) công bố chiều 17/12, trong một nghiên cứu về kiều hối của CIEM.
TP - Thời gian gần đây, cơ quan công an đã phát hiện và điều tra một số sàn giao dịch vàng trái phép với số vụ nhà đầu tư có liên quan lên tới cả ngàn người. Từ góc độ cơ quan quản lý xây dựng Nghị định 24 về Quản lý thị trường vàng, Ngân hàng nhà nước nhìn nhận vấn đề này thế nào? Trả lời của ông Nguyễn Ngọc Cảnh- Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối NHNN.
TP - Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Hsu Ming Jung (quốc tịch Đài Loan), Tổng giám đốc Cty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.
TPO - Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập ông Hsu Ming Jung (tên tiếng Anh là SAGA, quốc tịch Đài Loan), Tổng Giám đốc Cty TNHH Khải Thái (trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Charm Vit, phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.
TP - Sáng 26/9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp CQĐT Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Vũ Đức Hiếu, Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Cty cổ phần đầu tư VGX (trụ sở tại phố La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi kinh doanh trái phép, theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.
Điềm thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp đồ trang sức tại các tiệm vàng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Điềm tặng 2 bộ trang sức cho người tình trẻ, mua sắm tivi, máy nghe nhạc, tượng thần tài cho bố mẹ ở quê, mua xe máy cho em trai...
TPO - Sáng nay, 22/8, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm, tuy nhiên vàng trong nước giảm chậm hơn thế giới khiến khoảng cách gia tăng lên gần 4 triệu đồng mỗi lượng.
TPO - Sau phiên tăng giá nhẹ ngày hôm qua, giá vàng sáng nay (25/6) quay đầu giảm cùng chiều với vàng thế giới. Trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục lấy lại đà tăng sau ít ngày ổn định hoặc giảm nhẹ trước đó.
TP - Hôm qua (30/5), phiên xử Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm chuyển sang phần đối đáp của các kiểm sát viên. Không có nhiều bất ngờ, bởi về căn bản kiểm sát viên bảo lưu quan điểm truy tố như trong cáo trạng.
TPO - Sáng 30/5, phiên xử Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm chuyển sang phần đối đáp của các kiểm sát viên. “Chúng tôi giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố” – kiểm sát viên lên tiếng.
TP - Chỉ vài ngày nữa, quy định mới về vàng trang sức, mỹ nghệ phải đủ độ tuổi, có mã ký hiệu, xuất xứ... mới được lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh loại vàng này lúng túng, thậm chí không biết thông tin liên quan.
Theo quy định tại Thông tư 22, vàng trang sức, mỹ nghệ phải phù hợp và đúng với tiêu chuẩn về chất lượng và đo lường. Sản phẩm phải có đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng trên từng sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường.
TP - Đó là câu trả lời của bà Đặng Ngọc Lan, (ảnh), vợ bầu Kiên, khi nói về những hoạt động của Cty B&B. Bà Lan khẳng định, mọi hoạt động của Cty đều do ông Kiên điều hành, do lúc đó bà Lan đang nuôi con nhỏ.
TP - Ngày thứ ba xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm (22/5), Tòa tập trung thẩm vấn các nội dung liên quan việc kinh doanh vàng trái phép và hành vi trốn thuế. Vẫn như hai ngày đầu, bị cáo Kiên liên tục viện dẫn các văn bản pháp luật, phản pháo Hội đồng xét xử.
Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam được tặng xuồng CQ; Các bị cáo vụ bầu Kiên tiếp tục phủ nhận cáo buộc của HĐXX; Làm rõ khái niệm 'kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài' tại phiên xử bầu Kiên....
TPO - Trong ngày 22/5, HĐXX chuyển sang thẩm vấn hành vi trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên. Theo đó, một “tuyệt chiêu” được ông bầu này áp dụng chính là các hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính.
TPO - Sáng 22/5, HĐXX tập trung thẩm vấn các nội dung liên quan kinh doanh vàng tại Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Nam (Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật). Bị cáo buộc đã có hành vi kinh doanh trái phép, tuy nhiên, với câu trả lời của vị đại diện Ngân hàng Nhà nước, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác…
TP - Tại phiên xét xử hôm qua (21/5), các bị cáo nguyên là cấp dưới của Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) đều cho rằng mọi việc làm của họ do ông Kiên chỉ đạo, chỉ thị. Bị cáo Kiên lại khẳng định, mọi việc đều được thông qua hội đồng quản trị. Bầu Kiên tỏ ra tự tin trước những câu hỏi của tòa, thậm chí còn... “tư vấn luật” cho hội đồng xét xử.