Kim Jong-un kêu gọi phóng thêm vệ tinh lên quỹ đạo

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phản ứng khi ông xem quá trình phóng vệ tinh ngày 7/2.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phản ứng khi ông xem quá trình phóng vệ tinh ngày 7/2.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tiếp tục phóng vệ tinh lên quỹ đạo giữa lúc cộng đồng quốc tế đang bàn biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng vì lần phóng hồi đầu tháng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un động viên các nhà khoa học, kỹ thuật và quan chức có đóng góp cho lần phóng vệ tinh tên Kwangmyongsong-4 thành công tại một buổi tiệc tổ chức ngày 13/2, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin.

Theo đó, Kim Jong-un kêu gọi các nhà khoa học coi lần phóng thành công ngày 7/2 như một bàn đạp để "nghiên cứu, đạt được mục tiêu cao hơn và phóng thêm vệ tinh".

Triều Tiên ngày 7/2 phóng tên lửa tầm xa đưa vệ tinh lên quỹ đạo, khẳng định chương trình không gian của nước này hoàn toàn vì mục đích khoa học. Đây là hành động bị Hàn Quốc và Mỹ coi là che đậy cho việc thử công nghệ tên lửa đạn đạo. Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và đã áp đặt các lệnh trừng phạt từ sau lần phóng tên lửa vào tháng 12/2012.

Kim Jong-un nói đợt phóng diễn ra khi các thế lực thù địch đang "phát điên đến nghẹt thở" vì Triều Tiên, nhấn mạnh Bình Nhưỡng nên tiếp túc thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

Buổi tiệc còn có sự tham gia của Đệ nhất Phu nhân Ri Sol-ju, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so.

Như Tâm

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG