Kiatisuk không thể đưa đồng đội cũ sang làm việc tại V-League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Thairath khẳng định HLV Kiatisuk đã mời đồng đội cũ, đồng thời là người bạn thân Tawan Sripan “về làm việc tại V-League”. Nhưng nhà cầm quân của HAGL đã bị từ chối với lý do Tawan muốn ở gần gia đình.
Kiatisuk không thể đưa đồng đội cũ sang làm việc tại V-League ảnh 1

HLV Tawan Sripan chia sẻ: “Đúng là Kiatisuk đã gọi điện cho tôi. Ông ấy muốn kết nối để tôi dẫn dắt một CLB tên tuổi tại V.League. Tuy nhiên, tôi còn hợp đồng với Bangkok United nên không thể đồng ý “Zico” Kiatisuk”.

Bên cạnh đó, ông Tawan cũng khẳng định không muốn đi xa vì gia đình đang ở Thái Lan. Tawan, người từng là ngôi sao một thời của HAGL và V-League, đang giữ chức giám đốc kỹ thuật của Bangkok United (đội bóng ở Thai League).

Ông cũng đang lọt vào tầm ngắm của LĐBĐ Thái Lan (FAT) trong kế hoạch bổ nhiệm người dẫn dắt U23 nước nhà. Đây là vị trí đang bị bỏ trống sau khi Worrawoot Srimaka phải rời ghế do kết quả kém cỏi tại VCK U23 châu Á.

Trước đó từng có thông tin Tawan được FAT bổ nhiệm chèo lái U23 Thái Lan. Nhưng trên Thairath, cựu tiền vệ sinh năm 1971 này khẳng định ông “chưa nhận được bất cứ lời mời nào”, dù bản thân rất muốn. Hơn nữa, Tawan còn hợp đồng với CLB chủ quản nên không dễ để ông nhận lời của FAT.

Kiatisuk không thể đưa đồng đội cũ sang làm việc tại V-League ảnh 2
Tawan còn hợp đồng với Bangkok Utd

“Tuy nhiên, nếu FAT và lãnh đạo CLB đồng ý thì tôi sẽ rất vui và sẵn sàng làm việc ngay cho đội tuyển. Với tôi, đó là một vinh dự. Bóng đá Thái Lan đã cho tôi thành công như ngày hôm nay. Vậy nên tôi luôn sẵn sàng khi đội tuyển cần", Tawan bắn tiếng thể hiện khát khao làm việc ở đội U23.

Với những gì đang diễn ra, có lẽ việc Tawan dẫn dắt U23 Thái Lan chỉ là sớm hay muộn. Vì vậy, sẽ không có chuyện ông sang Việt Nam làm việc, ít nhất là trong vài năm tới. Tawan, Kiatisuk và Dusit là 3 ngôi sao Thái Lan từng khuynh đảo V.League những năm đầu thập niên 2000.

Hiện họ đều chuyển sang làm HLV và ít nhiều gặt hái thành công. Dusit và Tawan từng vô địch Thai League, trong khi Kiatisuk đã giúp ĐT Thái Lan đăng quang AFF Cup.

MỚI - NÓNG