Không truy tố chủ quản đổ keo 502 vào tay công nhân

Hiện tại, nữ công nhân Lê Thị Phương đã trở lại làm việc bình thường
Hiện tại, nữ công nhân Lê Thị Phương đã trở lại làm việc bình thường
TPO - Công an huyện Hoằng Hóa vừa gửi văn bản báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa kết quả điều tra vụ việc ông A Vương (người Trung Quốc) đổ keo 502 vào tay một công nhân ngày 26- 11.

 > Điều tra vụ quản lý người Trung Quốc đổ keo dính tay công nhân

Hiện tại, nữ công nhân Lê Thị Phương đã trở lại làm việc bình thường
Hiện tại, nữ công nhân Lê Thị Phương đã trở lại làm việc bình thường.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Hoằng Hóa, hành vi đổ keo 502 vào tay công nhân Lê Thị Phương của ông A Vương chưa cấu thành tội cố ý gây thương tích theo điều 104- Bộ Luật hình sự, nên cơ quan cảnh sát điều tra quyết định không khởi tố vụ án, mà chuyển xử lý hành vi của ông A Vương bằng hình thức khác trong thời gian tới theo pháp luật của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Công ty giày Hong Fu Việt Nam (KCN Hoàng Long, huyện Hoằng Hóa) cũng thừa nhận việc đổ keo vào tay công nhân của ông A Vương là sai nên công ty này đã đình chỉ công tác đối với ông A Vương để phục vụ điều tra thời gian qua. Sau khi xuất viện, công nhân Lê Thị Phương đã trở lại làm việc bình thường tại công ty.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG