Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng:

Không thấy khó mà bỏ, mới mà ngại

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam
TPO - Chúng ta cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, không thấy khó mà bỏ, mới mà ngại, để sớm đưa Nghị quyết ĐH XIII của Đảng vào cuộc sống, phát huy sức trẻ sớm hiện thực hóa mục tiêu 2030, tầm nhìn, khát vọng 2045.

Đó là yêu cầu của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Hội nghị trực tuyến tổ chức trong 1 ngày 26/5, đã kết nối tới 17.206 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút hơn 73.000 các bộ Đoàn chủ chốt các cấp tham dự. Công tác tổ chức Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID- 19. Anh Tuấn đánh giá, đây là một con số ấn tượng thể hiện sự tham gia đông đảo tiếp thu học tập, nghiên cứu nghiêm túc Chương trình hành động của Đoàn. Anh Tuấn cho biết, Chương trình hành động của Đoàn được xây dựng căn cứ vào những nội dung, chủ trương, quan điểm lớn trong Nghị quyết ĐH XIII của Đảng liên quan đến đoàn viên, thanh niên. Chương trình hành động được xây dựng rõ việc, dễ nhớ, dễ làm thuận lợi trong đo đếm kết quả, kiểm tra, giám sát thực hiện. Đồng thời, tạo không gian mở, khả năng sáng tạo của anh em cơ sở.

Chương trình hành động được thiết kế làm sao đưa thanh thiếu nhi trở thành chủ thể triển khai các chương trình, hoạt động cũng như thụ hưởng những thành quả đó; cán bộ Đoàn là người định hướng, gợi mở”, anh Nguyễn Anh Tuấn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng yêu cầu Chương trình hành động phải được hiểu, nhận thức, triển khai một cách nghiêm túc đúng như trong phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đoàn các cấp khi bắt tay vào triển khai phải thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng đưa ra chương trình hành động thực sự phù hợp với địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi.

“Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới. Chúng ta là những người trẻ, có tinh thần tiến công, không thấy khó mà bỏ, không thấy mới mà ngại. Ngược lại, khi phát hiện được vấn đề mới, khó phải chọn được việc phù hợp cụ thể, đề ra phương thức, cách làm giải quyết hiệu quả”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tích cực tham vấn, phối hợp với chính quyền, sở, ban, ngành các cấp để thiết kế chương trình hành động đúng, trúng, có tính khả thi cao.

“Chúng ta cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động ở các cấp để sớm đưa Nghị quyết ĐH XIII của Đảng vào cuộc sống; qua đó, sớm cụ thể hóa đóng góp của người trẻ, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên Việt Nam vào vào sự phát triển chung của đất nước, sớm hiện thực hóa mục tiêu 2030, tầm nhìn, khát vọng 2045”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được ban hành ngày 19/5. Chương trình gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, với nhiều điểm mới, thể hiện tinh thần tiến công và hành động rất cao của tuổi trẻ cả nước.

Chương trình hành động được xây dựng bám theo 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột phá để xác lập thành 8 chương trình của Đoàn, thay vì xây dựng theo các mặt công tác lớn của Đoàn như trước đây.

MỚI - NÓNG