Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục, thường xuyên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Học Bác là việc cả đời. Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục thường xuyên mới tiến bộ được”, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh.

Ngày 25/5, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021.

Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục, thường xuyên ảnh 1
Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021.

Chú trọng tính nêu gương

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHT Việt Nam cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng đã ban hành Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021”.

Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục, thường xuyên ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHT Việt Nam báo cáo sơ kết

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của Đoàn; xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó xác định hằng năm, tổ chức học tập theo chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 thành một nội dung trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời xác lập những giải pháp quan trọng trong bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.

Tuổi trẻ Việt Nam luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, - anh Nguyễn Tường Lâm

Anh Lâm cho biết thêm, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương, gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chú trọng theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, lấy kết quả “làm theo” là thước đo để đánh giá kết quả của các tập thể, cá nhân gắn với nội dung phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn.

Với những cố gắng đó, sau hơn 5 năm triển khai, có thể khẳng định nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc, cơ quan, đơn vị chia sẻ các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác.

Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục, thường xuyên ảnh 3

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ tại Hội nghị

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, Đảng ủy, Ban Biên tập luôn xác định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhi. Báo Tiền Phong tuyên truyền dưới nhiều hình thức: tuyên truyền trực tiếp vào Chỉ thị 05, các chỉ thị, chỉ đạo; phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh quá trình triển khai ở các đơn vị, địa phương, mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn đó là triển khai các tuyến bài lớn về các điển hình tiên tiên tiến, đơn vị tiêu biểu, các sự kiện lớn về Bác. Nhiều tuyến bài đã đạt các giải thưởng cao tại các cuộc thi: tuyến bài “Tuổi trẻ học tập, làm theo lời Bác (giải Nhất báo chí T.Ư Đoàn năm 2020); “Chuyện tử tế” (giải Nhất báo chí T.Ư Đoàn năm 2019); “Những người trẻ truyền cảm hứng” (giải Nhì báo chí T.Ư Đoàn năm 2020)…

Học Bác là việc cả đời

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức Đoàn các cấp được triển khai hiệu quả, toàn diện; từng bước trở thành việc làm thường xuyên, kiên trì, bền bỉ góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục, thường xuyên ảnh 4

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức Đoàn các cấp được triển khai hiệu quả, toàn diện

Một trong những dấu ấn ông Thủy tâm đắc nhất là việc phát hiện và nhân rộng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai hiệu quả. Cấp T.Ư kiên trì chỉ đạo thực hiện các mô hình mới, như: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; Câu lạc bộ Lý luận trẻ; cuộc thi “Ánh sáng soi đường”… tạo nhiều dấu ấn sâu sắc.

Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” đã được tổ chức lần thứ 4. Chúng tôi xem đây là một hoạt động thiết thực hướng tới sơ kết toàn quốc 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 và hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm Bác Hồ về trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam”, ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh.

Ông Thủy đề nghị thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, triển khai sâu rộng đến các địa bàn; đối tượng. Đặc biệt, coi trọng giáo dục qua phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho bạn trẻ rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Bản thân thanh niên cũng cần coi trọng tự rèn luyện, dưỡng tâm trong, trí sáng, xây hoài bão lớn.

Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục, thường xuyên ảnh 5

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân, giải pháp.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn có những nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát với thực tế, còn thụ động, trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên. Công tác, phát hiện, ươm trồng, biểu dương, lan tỏa các điển hình tiên tiến chưa được như mong đợi; vẫn còn lỗ hổng trong thực hiện Chỉ thị 05.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh: kết quả học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được đo lường bằng sự nỗ lực, vươn lên của người trẻ, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của đất nước; đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng.

Trong tổ chức thực hiện còn biểu hiện xơ cứng, hình thức; tính tương tác, lan tỏa, khả năng giáo dục chưa cao. Bên cạnh đó, học, hiểu, làm theo Bác chưa nhuần nhuyễn. “Học Bác là việc cả đời. Vòng tròn học, hiểu, làm theo Bác phải liên tục thường xuyên mới tiến bộ được”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo anh Tuấn, những tồn tại nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là một bộ phận đơn vị, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chưa nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh Tuấn cho rằng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức phải nâng cao nhận thức, đổi mới nội dung, phương thức, kiên trì và sáng tạo mới có thể đạt được kết quả tốt.

MỚI - NÓNG