Những tác phẩm xuất sắc vào Chung khảo cuộc thi 'Sinh viên Việt Nam-hát mãi bản hùng ca'

0:00 / 0:00
0:00
Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – hát mãi bản hùng ca” nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc cho sinh viên Việt Nam.
Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – hát mãi bản hùng ca” nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc cho sinh viên Việt Nam.
TPO - Trung ương Đoàn cho biết, cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – hát mãi bản hùng ca” đã kết thúc vòng sơ loại, vòng bình chọn, BTC chọn ra 76 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo toàn quốc.

Qua 9 tuần triển khai đã có 930 bài dự thi đến từ 45 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước gửi về tham gia cuộc thi.

Căn cứ thể lệ, dựa trên kết quả, chất lượng các bài thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức quyết định lựa chọn 76 bài dự thi vào vòng Chung khảo; trao 5 giải phong trào cho các tỉnh, thành đoàn; 5 giải cho các trường có nhiều bài dự thi nhất; 5 giải bình chọn cho 5 bài dự thi có số lượt bình chọn cao nhất.

Có 5 giải phong trào dành cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có nhiều bài tham gia dự thi nhất là Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Cần Thơ và An Giang.

5 giải cho các trường có nhiều bài dự thi nhất gồm: ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2; ĐHHải Phòng và ĐH Y Dược Thái Bình.

Bài “Đường lên phía trước” của trường Đại học Tài chính - Marketing, TPHCM có lượt bình chọn cao nhất, với 5.515 lượt bình chọn.

Tại vòng Chung khảo, mỗi thí sinh, nhóm thí sinh tiến hành quay video clip biểu diễn 1 ca khúc cách mạng, về Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, thời lượng không quá 3 phút.

Ca khúc được trình bày trong video clip rõ ràng về ca từ đảm bảo đúng nguyên tác, không sáng tác lời; thái độ và tạo hình của nhân vật khi hát phải đúng mực, phù hợp với tính chất của bài hát.

Video clip có thể sử dụng hình ảnh tư liệu (có trích nguồn) hoặc hình ảnh tự quay; không giới hạn số lượng người xuất hiện trong clip, nhưng không tập trung đông người, đảm bảo thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của địa phương, đơn vị.

Hình ảnh, nội dung câu chữ trong video clip phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam, không vi phạm bản quyền, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, thí sinh, nhóm thí sinh gửi kèm bản thu âm chỉ sử dụng giọng hát mộc (không sử dụng nhạc) của ca khúc dự thi vòng chung khảo.

Bài dự thi vòng chung khảo gửi về Ban Tổ chức qua địa chỉ email: svvnhatmaibanhungca@gmail.com trước 16h00 ngày 27/5/2021. Kết thúc vòng chung khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tối đa 20 bài dự thi tham gia Gala toàn quốc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.