Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trung ương Đoàn biểu dương thanh niên Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
Ban Thanh niên Quân đội và Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức các hoạt động tri ân hướng về đối tượng chính sách và đồng bào nghèo. Ảnh: Nguyễn Minh
Ban Thanh niên Quân đội và Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức các hoạt động tri ân hướng về đối tượng chính sách và đồng bào nghèo. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Ngày 25/5, Ban Thanh niên Quân đội cho biết, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2021, 10 tập thể và cá nhân xuất sắc của Quân đội được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Cương, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, 5 năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, ĐVTN luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; hăng hái, tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, hiệu quả lao động, sản xuất kinh doanh…

Đồng thời, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tiên tiến; xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhất là ở các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần cùng các tổ chức, các lực lượng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung ương Đoàn biểu dương thanh niên Quân đội ảnh 1

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp tổ chức trao tặng quà, vật tư y tế chống dịch

Nổi bật là 100% tổ chức Đoàn các cấp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chung tay cùng cả nước phòng chống đại dịch COVID-19, toàn quân có 26.566 lượt cán bộ, ĐVTN trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ cách ly công dân tại 175 điểm trên toàn quốc cho hơn 200 nghìn công dân; làm mới 1.356 pano, phát 36.300 tờ rơi về phòng chống dịch; phát 3 triệu khẩu trang miễn phí; tặng 35.200 chai dung dịch sát khuẩn; tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly trị giá 5,1 tỷ đồng; nhắn 122.681 tin nhắn ủng hộ về tổng đài 1407; đăng 1.389 tin tốt, chia sẻ hơn 215 nghìn lượt tin, bài phản ánh thông tin tích cực về tình hình dịch trên mạng xã hội…

Tổ chức hơn 6.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên; 22.000 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hàng trăm nghìn lượt cán bộ, ĐVTN tham gia; làm mới hơn 2.000 pano, băng rôn, khẩu hiệu; phát 2.450 bản tin nội bộ, đăng 1.570 tin, bài, 361 clip trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với mạng zalo, facebook…về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2019, đã tổ chức cuộc thi video clip tuyên truyền về chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn quân có hơn 4.500 clip dự thi cấp cơ sở và trên cơ sở, 1.178 clip dự thi và 526 clip được trao giải cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; cấp toàn quân có 227 tác phẩm dự thi, với 10 tập thể và 75 tác phẩm tiêu biểu được khen thưởng.

Trung ương Đoàn biểu dương thanh niên Quân đội ảnh 2

Cán bộ, ĐVTN Quân đội giúp dân trong bão lũ, thiên tai

Giai đoạn 2016-2021, đã tuyên dương gần 10 nghìn Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trên trực tiếp cơ sở; hơn 1.500 Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; 50 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 72 Gương mặt trẻ triển vọng cấp toàn quân (trong đó 7 cá nhân được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 8 cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng).

Tới 100% cán bộ, ĐVTN xây dựng Bản đăng ký phấn đấu thực hiện tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm 5 nội dung chủ yếu: Trung thành, dũng cảm; Tâm trong, trí sáng; Đoàn kết, kỷ luật; Chủ động, sáng tạo; Xung kích, quyết thắng.

Trung ương Đoàn biểu dương thanh niên Quân đội ảnh 3

Đoàn viên trong Quân đội thực hiện quyền công dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông qua các chương trình hành động thiết thực, tuổi trẻ Quân đội đã tặng hàng trăm nghìn bánh chưng, suất quà, học bổng, cây con giống, hàng nghìn xe đạp, cờ Tổ quốc, ảnh Bác.

Cùng với đó là gần 1.000 “Ngôi nhà 100 đồng”, nhà công vụ, nhà văn hóa cộng đồng; hàng trăm tấn gạo và các nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn lượt người, tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Ban Thanh niên Quân đội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong 20 năm thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (2000-2021); nhiều mô hình, công trình của thanh niên Quân đội được Trung ương Đoàn tuyên dương…

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.