Không phải Nga, Mỹ hay Trung Quốc, đây mới là đoàn mạnh nhất Olympic mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn Na Uy tiếp tục thể hiện vị thế thống trị tại Thế vận hội mùa đông. Họ vừa lập kỷ lục đáng ngưỡng mộ về số huy chương vàng.
Không phải Nga, Mỹ hay Trung Quốc, đây mới là đoàn mạnh nhất Olympic mùa đông ảnh 1

Sau khi nhất toàn đoàn tại Olympic 2018 với 14 HCV, tại kỳ đại hội năm nay Na Uy đang tiếp tục đứng nhất. So với 4 năm trước, giải lần này họ còn bùng nổ hơn. Bởi hết ngày thi đấu 18/2, nghĩa là còn 2 ngày nữa mới bế mạc nhưng đoàn thể thao Bắc Âu này đã có 15 HCV, hơn cả những gì họ từng giành được cách đây 4 năm.

Người mang về tấm HCV thứ 15 cho Na Uy là Johannes Thingnes Boe ở hai môn phối hợp. Nhờ vậy, Na Uy trở thành quốc gia giành được nhiều huy chương vàng nhất một kỳ trong lịch sử các kỳ Olympic mùa đông.

Kỷ lục cũ thuộc về chính họ, với 14 HCV tại Olympic 2018. Đoàn Đức cũng chia sẻ kỷ lục 14 HCV. Nhưng năm nay họ đã tụt lại. Nếu như Na Uy đã có 15 HCV thì Đức mới là 10.

Không phải Nga, Mỹ hay Trung Quốc, đây mới là đoàn mạnh nhất Olympic mùa đông ảnh 2

Eileen Gu đang là "mỏ vàng" của đoàn Trung Quốc

Vẫn còn tới 2 ngày thi đấu nữa để Na Uy đào sâu kỷ lục của mình, nhìn chung vị thế nhất toàn đoàn năm nay khó thoát khỏi tay họ. Trong khi đó, đoàn Trung Quốc đang so kè quyết liệt với đoàn Mỹ để giành vị trí thứ 3. Cả hai hiện có cùng 8 HCV nhưng Mỹ tạm đứng trên do hơn về tổng.

Đáng chú ý là trong 8 HCV mà Trung Quốc đang có, Eileen Gu sở hữu tới 2. Mà đây lại là VĐV từng nhiều năm bảo vệ màu cờ sắc áo của Mỹ trước khi đổi quốc tịch sang thi đấu cho đoàn Trung Quốc. Có thể nói, VĐV trượt tuyết xinh đẹp này sẽ là người phân định kết quả cuộc đua tay đôi giữa hai đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc tại Thế vận hội Bắc Kinh.

BXH HUY CHƯƠNG TÍNH ĐẾN HẾT 18/2

Không phải Nga, Mỹ hay Trung Quốc, đây mới là đoàn mạnh nhất Olympic mùa đông ảnh 3
MỚI - NÓNG