Sau Myanmar và Singapore, đến U23 Brunei bị COVID-19 tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá Brunei (FABD) xác nhận 2 cầu thủ của U23 Brunei vừa cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.
Sau Myanmar và Singapore, đến U23 Brunei bị COVID-19 tấn công ảnh 1

Trong thông báo của mình, Liên đoàn bóng đá Brunei (FABD) cho biết, 2 cầu thủ của U23 Brunei đang tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 tại Phnom Penh, Campuchia đã được xác nhận mắc COVID-19. Cùng với 1 trường hợp nhiễm bệnh trước, U23 Brunei đã có 3 ca mắc COVID-19.

Hai cầu thủ trên sẽ được xét nghiệm RT-PCR, trước khi được đưa đến Trung tâm Điều trị COVID-19 tại Campuchia trong hôm nay.

“Hiện tại, tất cả các quan chức và cầu thủ khác đều cho kết quả âm tính với COVID-19 sau khi đã thực hiện test nhanh. Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, điều đó sẽ không làm suy giảm tinh thần của họ”, thông báo của FABD cho biết.

FABD nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát dưới sự hỗ trợ đắc lực từ ban tổ chức, các bác sĩ của đội tuyển cũng như Đại sứ quán Brunei tại Campuchia. Các quan chức và cầu thủ đã thực hiện các biện pháp an toàn để chống lại sự lây nhiễm COVID-19, với sự tư vấn từ Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao cũng như Đại sứ quán Brunei tại Campuchia.

Theo đó, U23 Brunei đã tiến hành đo thân nhiệt hàng ngày, kiểm tra địa điểm và thiết bị tập luyện trước và sau khi sử dụng, duy trì giãn cách xã hội với các đội bóng khác cũng như thực hiện đầy đủ quy trình cách ly. Đội hiện đang sinh hoạt trong “bong bóng khép kín”, giới hạn trong tầng khách sạn được quy định, nhà ăn, địa điểm tập luyện và sân thi đấu.

Dịch COVID-19 đang tiếp tục gây ảnh hưởng đến giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Trước U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Myanmar đã xin rút lui khỏi giải vì nhiều cầu thủ nhiễm bệnh. U23 Singapore cũng đang đứng trước nguy cơ không đủ 11 cầu thủ đấu U23 Việt Nam ngày 19/2 tới.

MỚI - NÓNG