Không nên chạy theo phong trào với nông nghiệp 4.0

TP - Với thực trạng hiện nay, nông nghiệp Việt Nam rất khó ứng dụng công nghệ 4.0 kiểu dàn hàng ngang cùng tiến.

Chiều 12/7, tại Hội thảo tầm nhìn và giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh bền vững, ông Phạm S, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Ðồng (địa phương đi đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp) cho rằng, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc mà phải tiếp cận nhanh với công nghệ, nhưng không nóng vội, chạy theo phong trào.

Theo ông S, quá trình triển khai cần theo phương châm “Ði ngay, đi nhanh và đi chính xác” với cây trồng, vật nuôi, công nghệ phù hợp, lấy hiệu quả làm chính. Phấn đấu đến năm 2020 có mô hình nông nghiệp thông minh 4.0. Ðể ứng dụng công nghệ 4.0, các trường đại học, địa phương phải đào tạo nguồn nhân lực 4.0, từ cán bộ quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân…

“Trước đây, chúng ta đào tạo khập khiễng, cứ lo đào tạo nông dân, nhưng cán bộ quản lý không biết, hoặc ngược lại, như thế chúng ta không tiếp cận được công nghệ, gây lãng phí”, ông S nói.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho rằng, với thực trạng hiện nay, nông nghiệp Việt Nam rất khó ứng dụng công nghệ 4.0 kiểu dàn hàng ngang cùng tiến. “Với tình trạng phát triển của khoa học - công nghệ như hiện nay, nếu nông nghiệp Việt Nam không điều chỉnh mạnh mẽ, sẽ lãng phí và đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn”, ông Tuấn nói.

MỚI - NÓNG