Không được cho hát, 'Chí phèo' đốt quán cà phê

Bị cáo trước vành móng ngựa..
Bị cáo trước vành móng ngựa..
Bị chủ quán từ chối cho hát karaoke, Nghĩa tức giận đốt quán cà phê kế bên của ông Nhật chủ để trả thù.

Ngày 28/7, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 12 tháng tù với Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi, ở thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) về tội Hủy hoại tài sản.

Khoảng 21h ngày 17/9/2013, sau khi nhậu xong, Nghĩa cùng nhóm bạn đến nhà ông Võ Minh Nhật ở xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa hát karaoke.

Thấy cửa đóng, Nghĩa gọi nhưng ông Nhật không đồng ý mở. Trong lúc nhóm bạn ra về trước, nam thanh niên 19 tuổi dùng bật lửa đốt quán cà phê của ông Nhật.

Phát hiện quán bị cháy, vợ chồng chủ quán chạy ra dập lửa nhưng không kịp. Số tài sản ước tính 6 triệu đồng bị cháy hoàn toàn.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG