Không để trồng cây, xây nhà chờ đền bù

0:00 / 0:00
0:00
TP - Quá trình triển khai đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến cao tốc Cam Lộ-Vạn Ninh đoạn qua tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương cương quyết không đền bù đối với các công trình cơi nới, xây mới trái phép nhằm trục lợi.
Không để trồng cây, xây nhà chờ đền bù ảnh 1

Nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) xây dựng nhà trái phép bên cạnh đường Hồ Chí Minh nhằm để chờ bồi thường

Ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến cho hay, lúc Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh bàn giao tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng cho các địa phương, thì các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tổ chức ghi hình toàn bộ hiện trạng ngay sau khi bàn giao; tiếp theo sẽ lập phương án, khung giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cụ thể.

“Dự án đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị có chiều dài 32,53km, trong đó huyện Vĩnh Linh 14,25km, huyện Gio Linh 11,9km, huyện Cam Lộ 6,38km. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 464 hộ, kinh phí giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Quảng Trị dự kiến là 948 tỷ đồng”, ông Tiến nói.

Cao tốc đoạn Cam Lộ - Vạn Ninh (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025) có tổng chiều dài 65,7km, điểm đầu tại Km675+400 ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; điểm cuối tại Km740+884,43 ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Hiện Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh việc bàn giao hồ sơ thiết kế và mốc giải phóng mặt bằng cho 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị.

Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Cam Lộ-Vạn Ninh đi qua địa bàn Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, dự án này là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế xã hội. Vì vậy để dự án triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương khẩn trương bàn giao hồ sơ thiết kế, mốc giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra; chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

“Tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai việc kiểm kê, kiểm đếm hiện trạng đúng đối tượng, diện tích nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng cơi nới, xây mới để trục lợi trong chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng”, ông Hưng nhấn mạnh.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh, tại 3 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ - nơi tuyến cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh sẽ đi qua, không ít hộ dân đã xây mới chuồng trại chăn nuôi, cơi nới nhà cửa và trồng các loại cây thân gỗ và cây ăn quả với mục đích “đón đầu” chờ Nhà nước đền bù lúc triển khai dự án. Hiện nay các địa phương đã lập biên bản các công trình xây dựng trái phép, song người dân vẫn bất chấp, lén lút trồng thêm cây, xây nhà...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.