Khởi tố vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Lào Cai

Đối tượng Phùng Thế Anh (trái) và Vàng Seo Xóa tại đồn biên phòng
Đối tượng Phùng Thế Anh (trái) và Vàng Seo Xóa tại đồn biên phòng
TP - Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai vừa khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”. Đồng thời, chuyển hai đối tượng liên quan vụ án gồm Phùng Thế Anh (SN 1994, ở huyện Bảo Thắng) và Vàng Seo Xóa (SN 1989, ở huyện Mường Khương) cùng hồ sơ, tang vật sang Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai thụ lý.

Trước đó, rạng sáng 16/7, tổ tuần tra thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai phát hiện và tạm giữ 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng khai nhập cảnh qua cửa khẩu ở Lào Cai để di chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm thuê cho một xưởng may.

Quá trình đấu tranh, lực lượng biên phòng tạm giữ Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa vì có liên quan. Tại đồn biên phòng, Thế Anh khai từng làm lái xe cho một khách sạn trên địa bàn thành phố nên có quen biết nhiều người Trung Quốc.

Cuối tháng 6, một người bạn Trung Quốc dùng Wechat gọi điện đặt vấn đề thuê xe đưa đón người nhập cảnh qua biên giới Lào Cai để vào TP Hồ Chí Minh. Theo thỏa thuận, mỗi chuyến xe 7 chỗ ngồi và xe 16 chỗ ngồi di chuyển thành công, Thế Anh sẽ nhận được từ 25 đến hơn 40 triệu đồng. Sau đó, Thế Anh bố trí phương tiện, đồng thời kết nối với Vàng Seo Xóa để cùng thực hiện.

Vàng Seo Xóa ở sát biên giới, thường xuyên vượt biên mua phân bón để trồng trọt nên rất thông thạo địa hình và nắm rõ vị trí, thời điểm tăng cường tuần tra của lực lượng biên phòng. Trong lúc Xóa dẫn đưa các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam di chuyển tới nơi Phùng Thế Anh chờ đón thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tại đồn biên phòng, Xóa khai để giao dịch với nhau, các đối tượng người Trung Quốc đứng ở sát bờ suối biên giới. Họ buộc tiền vào một hòn đá rồi ném qua sông cho Xóa. Đủ tiền, Xóa về nhà chờ khi có điện thoại hẹn địa điểm sẽ chủ động tìm cách đưa người nhập cảnh trái phép di chuyển về TP Lào Cai.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, quá trình phòng chống COVID-19, đơn vị triển khai 52 tổ chốt và 30 đội tuần tra cơ động, phối hợp với lực lượng công an, y tế chốt chặn và tuần tra khép kín vùng biên giới, cửa khẩu.

Trong những tháng gần đây, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã phát hiện 364 vụ với hơn 2.300 người Việt xuất cảnh, cư trú trái phép Trung Quốc; 69 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua đó, lực lượng biên phòng đã bàn giao, trao trả 65 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.