Khôi phục một phần cầu Trường Tiền thời vua Bảo Đại

TP - Tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ II.6 (Cục Quản lý Đường bộ 2, Bộ GTVT) ngày 6/8 cho biết, trong đợt duy tu, sửa chữa cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương (thành phố Huế) thuộc Quốc lộ 1 vừa được triển khai, hệ thống 10 ban công ngắm cảnh của cầu dành cho người đi bộ sẽ được khôi phục giống như 80 năm trước (1937), dưới thời vua Bảo Đại.

Công trình do Cục Quản lý Đường bộ 2 làm chủ đầu tư, với tổng chi phí 3,8 tỷ đồng. Lần sửa chữa này, bên cạnh duy tu nhiều hạng mục quan trọng của cầu, hệ thống 10 ban công ngắm cảnh sẽ được khôi phục giống với lần trùng tu năm 1937, dưới thời vua Bảo Đại.

Được biết, trong những lần trùng tu về sau này, gần nhất là cuộc đại trùng tu giai đoạn 1991-1995 do Công ty cầu 1 Thăng Long thực hiện, hệ thống ban công vọng cảnh không còn, khiến nhiều người tiếc nuối.

Cũng trong lần sửa chữa này, biển ghi danh cầu sẽ được trả về đúng với tên gọi Trường Tiền, thay vì Tràng Tiền bị đặt nhầm từ lần trùng tu hơn 20 năm trước.

MỚI - NÓNG