Khởi công nhà tình nghĩa trong chương trình ‘Màu hoa đỏ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Cũng tại Bình Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự khởi công nhà tình nghĩa trong chương trình “Màu hoa đỏ”.

Làm việc với Binh đoàn 16, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá đơn vị đã phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Binh đoàn 16 tiếp tục làm tốt nhiệm vụ kinh tế quốc phòng; xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Khởi công nhà tình nghĩa trong chương trình ‘Màu hoa đỏ’ ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Binh đoàn 16

Sau khi làm việc với Binh đoàn 16, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến hai huyện Bù Đốp, Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Tại lễ khởi công nhà tình nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” năm 2022, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ; tri ân và tôn vinh các gia đình chính sách, người có công, thương, bệnh binh.

Chương trình “Màu hoa đỏ” diễn ra tại tỉnh Bình Phước với nhiều hoạt động. Trong đó có sự kiện trao biểu trưng và khởi công xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Mỗi căn nhà trị giá 80 triệu đồng.

Khởi công nhà tình nghĩa trong chương trình ‘Màu hoa đỏ’ ảnh 2

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Bình Phước

Khởi công nhà tình nghĩa trong chương trình ‘Màu hoa đỏ’ ảnh 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà cho gia đình chính sách

"Bình Phước là địa phương giàu truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và lập nên nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến. Chương trình 'Màu hoa đỏ' nhằm tôn vinh và tri ân gia đình chính sách, người có công", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Ngoài ra, chương trình "Màu hoa đỏ" còn trao tặng 100 phần quà (trị giá 1,2 triệu đồng/phần) cho các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công, các thương, bệnh binh trên địa bàn Bình Phước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.