Khó giữ lạm phát ở mức 17%

Lạm phát tăng, bữa cơm công nhân ngày càng teo tóp Ảnh: Hồng Vĩnh
Lạm phát tăng, bữa cơm công nhân ngày càng teo tóp Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Chỉ số giá tiêu dùng vẫn còn tăng cao trong tháng 6, tình hình kinh tế tiếp tục có những khó khăn, diễn biến khó lường trong những tháng cuối năm. Vì vậy Chính phủ quyết định tiếp tục thắt chặt tín dụng, chi tiêu công.

> Méo mặt!

Lạm phát tăng, bữa cơm công nhân ngày càng teo tóp Ảnh: Hồng Vĩnh
Lạm phát tăng, bữa cơm công nhân ngày càng teo tóp. Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, chiều 24-7. Phiên họp cuối nhiệm kỳ Chính phủ khóa XII được tổ chức sớm hơn thường lệ (từ sáng 24-7), do tuần này QH xem xét bầu Thủ tướng và quyết định phê chuẩn nhân sự bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tiếp tục siết tín dụng bất động sản

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Thủ tướng kết luận điểm sáng của tháng 7 là xuất khẩu tăng, nhập siêu giảm (nhập siêu 7 tháng bằng 12,9% tổng kim ngạch xuất khẩu), đời sống nhân dân, nhất là vùng nông thôn chuyển biến tích cực hơn.

Tuy nhiên, giá tiêu dùng tháng 7 tăng khá cao (1,17% so tháng trước), đáng chú ý thực phẩm tăng 3,2% (so tháng 12-2010, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng tới 14,61%, so cùng kỳ năm trước tăng 22,16%).

Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân tăng giá từ đầu năm đến nay chủ yếu là do giá lương thực, thực phẩm tăng mạnh, có hiện tượng thương lái nước ngoài mua gom nông sản (trong 3 tháng đầu năm 20.000 con lợn bị thu gom).

Thủ tướng nhấn mạnh, cần đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, không đặt vấn đề nới lỏng chính sách tiền tệ, tiếp tục kiểm soát đầu tư công.

“Giá đang tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường. 7 tháng tăng 14,61%, cho nên đạt mục tiêu kìm giữ lạm phát cả năm 17% là rất khó” - Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Quản lý giá Bộ Tài chính nói.

Theo Bộ trưởng Phúc, chỉ số là bao nhiêu, 17 hay 19% rất khó xác định, nhưng Chính phủ quyết tâm giữ con số như đã công bố. Đồng thời, phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kiểm soát nhập siêu, kiểm soát tín dụng tốt hơn.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tín dụng sẽ được kiểm soát ở mức tăng trưởng dưới 20%, đặc biệt với dư nợ cho vay chứng khoán, tiêu dùng sẽ kéo xuống mức thấp. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực phi sản xuất, bất động sản ở mức từ 22% (tháng 6) giảm dần xuống 16% vào cuối năm nay.

Giá thực phẩm tăng mạnh từ đầu năm đến nay Ảnh: Hồng Vinh
Giá thực phẩm tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Ảnh: Hồng Vinh.
 

Tạo đồng thuận tốt hơn

Tổng kết nhiệm kỳ khóa XII, Chính phủ tự đánh giá đã thực hiện tốt qui chế làm việc, đề cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của Thủ tướng, đoàn kết, khắc phục khó khăn. Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên còn một số chức năng, nhiệm vụ bộ ngành chưa làm hết, phối hợp chưa tốt; quản lý điều hành còn bất cập, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, chống tham nhũng còn hạn chế. Đặc biệt, Chính phủ nhìn nhận việc giải trình trước nhân dân để tạo đồng thuận còn nhiều vấn đề mà nhiệm kỳ khóa mới phải làm tốt hơn nữa.

Trước câu hỏi của báo chí về “cơ cấu bộ máy Chính phủ khóa mới có gì thay đổi về số bộ ngành, số phó thủ tướng hay không?”, Bộ trưởng Phúc nói: “Vấn đề này Chính phủ sẽ báo cáo để QH xem xét, quyết định” (trong tuần này-PV)”. Cũng theo Bộ trưởng Phúc, trong chương trình làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ báo cáo với QH về vấn đề biển Đông.

Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho biết, ngành điện đang xây dựng lộ trình Tổng sơ đồ điện VII, theo đó mỗi năm cần đầu tư 5-6 tỷ USD. Để có nguồn đầu tư, những năm tới chắc chắn sẽ còn tăng giá điện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.