Khát khao được làm đồng đội của Messi, cựu sao Real Madrid cài điều khoản dị

0:00 / 0:00
0:00
Khát khao được làm đồng đội của Messi, cựu sao Real Madrid cài điều khoản dị
TPO - Đang có một điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng của James Rodriguez cho phép anh gia nhập PSG và trở thành đồng đội của Messi.

Như đã biết, sau nhiều tháng không thành công ở Everton, cựu sao Real Madrid, James Rodriguez đã được chuyển nhượng sang đội bóng Qatar, Al Rayyan với mức phí không được tiết lộ. Sự nổi tiếng của James Rodriguez khiến hàng trăm người hâm mộ Al Rayyan đến xem buổi ra mắt của anh.

Sự bổ sung James Rodriguez giúp Al Rayyan có thể rút ngắn khoảng cách với Al Sadd, đội bóng do Xavi dẫn dắt. Nhưng với James, anh vẫn chỉ coi Al Rayyan là một điểm dừng chân ngắn hạn, một CLB trung chuyển để trở lại châu Âu chơi bóng, cụ thể là PSG.

Khát khao được làm đồng đội của Messi, cựu sao Real Madrid cài điều khoản dị ảnh 1

James ở đội bóng mới Al Rayyan

Trong hợp đồng giữa hai bên có một điều khoản rất khá lạ lẫm vừa được tờ AS tiết lộ. Theo đó, James sẽ được Al Rayyan tạo điều kiện để gia nhập PSG nếu như có lời mời. PSG cũng sẽ theo dõi màn trình diễn của James ở giải VĐQG Qatar và sẽ cân nhắc nếu như tiền vệ người Colombia thể hiện tốt. Thỏa thuận cũng ghi rõ là nếu muốn, PSG sẽ có James mà không phải trả bất cứ khoản phí nào.

Al Rayyan là một đội bóng của Qatar, và đội bóng này được cho rằng có những mối liên hệ thân thiết với hoàng thân Qatar, những người đang sở hữu PSG. HLV của Al Rayyan hiện chính là Laurent Blanc, người từng có nhiều năm dẫn dắt PSG.

Ở tuổi 30, với James Rodriguez, dường như anh chưa cam chịu sang Trung Đông để dưỡng già sớm. Nếu như thể hiện tốt, anh hoàn toàn có thể được PSG đưa về, sẽ được chơi bóng bên cạnh những ngôi sao cũ của Real Madrid như Sergio Ramos và Angel Di Maria. Và trên hết James sẽ được là đồng đội của Messi.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.