Khảo sát buôn bán động vật hoang dã qua mạng

Khảo sát buôn bán động vật hoang dã qua mạng
TP - Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS) hôm qua công bố, một khảo sát mới đây của họ cho thấy việc buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) ở Việt Nam diễn ra khá phổ biến qua mạng internet thời gian gần đây.

> Bắt vụ vận chuyển động vật hoang dã tại cửa khẩu
> Bóc mẽ 90% sừng tê giác giả tại Việt Nam

Khảo sát 33 trang mạng (chủ yếu các trang rao vặt, các trang về thú quý) cho thấy 108 loài ĐVHD xuất hiện trong buôn bán trực tuyến, trong đó 24% là loài được pháp luật Việt Nam bảo vệ, 24% loài được công ước quốc tế Cites bảo vệ, 17,6% nằm trong danh mục các loài bị đe dọa trên toàn cầu, như rùa núi vàng, khướu bạc má, hổ, voi.

Nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã cũng được rao bán qua mạng như nhung hươu, nai, cao hổ, mật gấu, ngà voi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.