Khẩn cấp khai quật tàu cổ ở Dung Quất

Khu vực hút cát phát hiện có dấu tích con tàu cổ.
Khu vực hút cát phát hiện có dấu tích con tàu cổ.
TPO - Qua khảo sát ban đầu, con tàu cổ dài khoảng 20m - 30m, mạn tàu đã phát lộ, trên thân tàu có nhiều chồng gốm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định phê duyệt phương án khai quật khẩn cấp tàu cổ vừa được công ty TNHH Hào Hưng phát hiện tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận (Bình Sơn).

Trước đó vào cuối tháng 7, trong lúc thi công nạo vét, thông luồng dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung khu kinh tế Dung Quất của công ty TNHH Hào Hưng, đơn vị thi công phát hiện nhiều cổ vật gốm sứ và ván thuyền ở độ sâu khoảng 9m, cách bờ 7m, nên có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Qua khảo sát ban đầu, tàu cổ dài khoảng 20m - 30m, mạn tàu đã phát lộ, trên thân tàu có nhiều chồng gốm.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Quảng Ngãi, Nguyễn Đăng Vũ, qua những mảnh gốm sứ thu được ở vị trí phát hiện tàu cổ, nhiều khả năng đây là con tàu chở gốm sứ từ nhiều thế kỷ trước bị sóng gió đánh chìm khi qua đây.

MỚI - NÓNG