Khai thác đường bay thường lệ tới châu Âu ngay trước Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự kiến các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và châu Âu có thể được nối lại ngay từ tuần tới, hiện các thủ tục cuối cùng đang được Cục Hàng không triển khai với nhà chức trách hàng không các nước.

Sau khi được Bộ GTVT cho phép, Cục Hàng không đã xúc tiến làm việc với nhà chức trách hàng không một số nước châu Âu để khôi phục lại đường bay thường lệ chở khách 2 chiều. Hiện chỉ chờ thông báo chấp thuận của các nước sẽ cấp phép bay cho các hãng khai thác phục vụ nhu cầu khách, đặc biệt với người Việt Nam muốn về nước đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Cùng với tiến trình trên, Vietnam Airlines cho hay, đã lên kế hoạch khai thác trở lại đường bay thường lệ kết nối giữa Hà Nội và Moscow (Nga) từ ngày 29/1, tần suất 1 chuyến khứ hồi/tuần.

Các đường bay khác kết nối với Anh, Pháp, Đức dự kiến từ ngày 8/2, trong đó, gồm tuyến bay Hà Nội – London (Anh) - Frankfurt (Đức) - Hà Nội, và tuyến bay Hà Nội Paris (Pháp) - Frankfurt - Hà Nội, mỗi đường bay 1 chuyến khứ hồi/tuần.

Khai thác đường bay thường lệ tới châu Âu ngay trước Tết ảnh 1

Dự kiến đường bay chở khách thường lệ tới châu Âu đầu tiên được nối lại sẽ là tới Nga ngay từ tuần tới.

Hãng này khuyến cáo hành khách cần tìm hiểu thông tin và đảm bảo đáp ứng các quy định về nhập cảnh tại điểm đến, như yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19, tình trạng tiêm chủng hoặc khỏi bệnh COVID-19, nơi lưu trú tại điểm đến, thời gian theo dõi sức khỏe…

Tới nay, một số đường bay thường lệ quốc tế đã được nối lại giữa Việt Nam với các nước gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Campuchia, Singapore, Úc và Hoa Kỳ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.