Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12
TP - Sáng 18/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự khai mạc và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 với chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho cộng đồng ASEAN sau năm 2015”.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, như dịch bệnh do virus Ebola đang hoành hành ở Tây Phi, dịch tả tại một số quốc gia khu vực Trung Mỹ, Tây Phi và Trung Phi, hội chứng viêm đường hô hấp cấp Mers-Cov tại Trung Đông. Bên cạnh đó là các nguy cơ về các bệnh mới nổi, tái bùng phát.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 diễn ra tại Việt Nam là cơ hội quý báu để các quốc gia và các đối tác cùng nhau thảo luận và giải quyết các thách thức về an ninh y tế toàn cầu và khu vực, đồng thời chuẩn bị “Sức khỏe tốt hơn cho Cộng đồng ASEAN sau năm 2015”.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, y tế là lĩnh vực được Nhà nước, cộng đồng và người dân đặc biệt quan tâm chăm lo. Việt Nam đã hoàn thành nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về giảm nghèo, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong ở trẻ em, cải thiện sức khỏe của bà mẹ. Mạng lưới y tế cơ sở không ngừng được củng cố. Đến nay, Việt Nam đã có gần 3/4 dân số cả nước tham gia bảo hiểm y tế.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.