Khai mạc Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI

Đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn tăng hoa mẹ Việt Nam anh hung đến dự Đại hội
Đồng chí Trần Quốc Duy - Bí thư Tỉnh đoàn tăng hoa mẹ Việt Nam anh hung đến dự Đại hội
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những nổ lực đã đạt được của tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời khẳng định Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhất là công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Sáng 9/11, Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đai hội có ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Nguyễn Văn Lợi - ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí là thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện đoàn thanh niên các tỉnh bạn trong khu vực, cùng 290 đại biểu chính thức đại diện hơn 61.000 đoàn viên trên địa bàn toàn tỉnh đã về dự.

Khai mạc Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI ảnh 1

Trung ương đoàn tặng lẵng hoa chức mừng Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tiến hành bỏ phiếu bầu lấy 36/42 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao những nổ lực đã đạt được của tổ chức đoàn các cấp trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị xã hội của tỉnh. Nhất là công tác giáo dục, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Khai mạc Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) tặng bức trướng cho Đại hội

Để phát huy hơn nửa những kết quả đã đạt được và thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại hội tiếp tục làm rõ những hạn chế, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI đề ra.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 -2017, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã được xác định trong Văn kiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu nhi gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05.

Khai mạc Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Khai mạc Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI ảnh 4

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Không ngừng đổi mới, tạo sức hấp dẫn cho chính mình. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Chú trọng tổng kết thực tiễn để phát triển các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thật sự thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, có tác dụng dẫn dắt thanh niên, phát huy sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dấn thân, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

MỚI - NÓNG