Khách gây náo loạn ở Đà Nẵng không hợp tác với Công an

Công an quận Thanh Khê đã xác định được thanh niên dùng lốp xe đánh ông Dennis là Lê Văn Phước - Ảnh cắt từ Clip
Công an quận Thanh Khê đã xác định được thanh niên dùng lốp xe đánh ông Dennis là Lê Văn Phước - Ảnh cắt từ Clip
Khi được mời lên cơ quan công an làm việc, vị khách Tây quỵt tiền taxi và đánh người gây náo loạn đường phố Đà Nẵng vẫn không chịu hợp tác.

Ngày 30/7, Thiếu tá Phan Duy Thạch - Đội phó phụ trách Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm và Trật tự xã hội, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), đã xác định được thanh niên dùng lốp xe đánh ông Dennis là Lê Văn Phước (29 tuổi, tạm trú ở phường Nam Dương, quận Hải Châu). Tuy nhiên, khi được mời lên cơ quan làm việc, ông Dennis vẫn không chịu hợp tác, thậm chí còn xúc phạm lực lượng công an.

Sẽ xử lý nghiêm người hành hung vị khách Tây

Trước đó, sáng 29/7, trên một số trang mạng, xuất hiện một đoạn video clip “người đàn ông nước ngoài bị đánh dã man tại Đà Nẵng”.

Tuy nhiên, toàn bộ video clip nói trên chỉ phản ánh hình ảnh khi ông Dennis Marshall Gray bị một người đàn ông đánh và ngã, chứ không phản ảnh toàn bộ diễn biến sự việc nên đã gây những phản ứng không tốt trong dư luận.

Đến nay, Công an quận Thanh Khê đã xác định được thanh niên dùng lốp xe đánh ông Dennis là Lê Văn Phước (29 tuổi, tạm trú ở phường Nam Dương, quận Hải Châu).

Tại cơ quan công an, anh Phước cho rằng lúc đó anh cùng một số người can ngăn ông Dennis, thì ông này đấm trúng mặt, gây dập sống mũi, chảy máu mũi chị Nguyễn Cửu Thị Thùy Trang (40 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và đánh, hất tay anh Phước ra rồi đi bộ băng qua đường.

Do bức xúc nên anh Phước đã chạy đến tiệm sửa xe của ông Nguyễn Văn Đại (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) lấy 1 lốp xe đạp đánh vào lưng và vòng qua cổ kéo ông Dennis ngã xuống đường.

“Với hành vi trên, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý anh Phước theo đúng quy định của Pháp luật”, Thiếu tá Thạch cho biết.

Vị khách thường xuyên gây rối trật tự công cộng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thanh Khê đã phối hợp với Công an phường Thạc Gián, đội bảo vệ tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai đến tận nơi ở, yêu cầu ông Dennis Marshall Gray về trụ sở làm việc nhưng đương sự không những không chấp hành mà còn có cử chỉ, lời lẽ thô tục đối với CBCS đang làm nhiệm vụ.

Việc ông Dennis bất hợp tác và có lời lẽ thô tục đều đã được ghi âm, ghi hình để làm bằng chứng để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tiếp theo.

Khách gây náo loạn ở Đà Nẵng không hợp tác với Công an ảnh 1

Vị khách Tây này vẫn bất hợp tác với cơ quan Công an để làm rõ vụ việc.

Thượng tá Trần Hải Phương - Trưởng Công an Thạc Gián cho biết thêm, thời gian qua, đơn vị đã nhận được nhiều thông tin phản ảnh về việc người nước ngoài thuê căn hộ, lưu trú tại Phòng A10-02 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai có những hành vi thiếu văn hóa, vi phạm nội quy, gây ảnh hưởng trật tự chung tại khu chung cư này nên đã mời chủ đứng tên căn hộ trên là ông Trần Bảo Quốc (37 tuổi, trú ở thành phố Quảng Ngãi) lên làm việc. Ông Quốc cam kết sẽ có trách nhiệm nhắc nhở ông Dennis chấp hành đúng nội quy của chung cư và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Được biết, căn hộ trên do ông Quốc làm chủ nhưng do tòa nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nên ông Quốc chưa có đầy đủ thủ tục để đăng ký giấy chứng nhận về An ninh trật tự cho người nước ngoài thuê.

“Sáng ngày 31/7 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp Sở Ngoại vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng làm việc với ông Dennis về hành vi quậy phá của ông này, nếu ông Dennis tiếp tục bất hợp tác thì Công an quận Thanh Khê sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật”, Thiếu tá Thạch cho biết thêm. 

Theo Đoàn Nguyên

Theo Zing News
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.