Kết quả cuộc thi ảnh 'Nước cho cuộc sống'

Tác phẩm đoạt Giải nhất "Nước sạch thoát nước nhanh" của tác giả Hoàng Như Thính.
Tác phẩm đoạt Giải nhất "Nước sạch thoát nước nhanh" của tác giả Hoàng Như Thính.
TPO - Cuộc thi ảnh “Nước cho cuộc sống” lần thứ II - 2015 do Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Hội nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức sau 6 tháng phát động, đã nhận được gần 1.000 tác phẩm của 114 tác giả tham gia dự thi.

Các tác phẩm dự thi  đã bám sát được nội dung, phản ánh trung thực mọi mặt hoạt  động sản xuất kinh doanh; đời sống văn hóa, xã hội của ngành Cấp thoát nước Việt Nam, những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ được ngành Cấp thoát nước Việt Nam áp dụng và phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Nhiều tác phẩm đã phản ánh và biểu dương các tập thể, cá nhân  điển hình tiên tiến trong ngành cấp thoát nước,  ý thức hoạt động của cộng đồng chăm lo bảo vệ tài nguyên nước và các công trình cấp thoát nước cả khu vực đô thị lẫn khu vực nông thôn. 

Kết quả cuộc thi ảnh 'Nước cho cuộc sống' ảnh 1

Giải nhất mảng Nông thôn - Chắt chiêu nước sạch - Trần Phước Thảo.

Sau khi kết quả chấm giải được công bố,  BTC sẽ trưng bày các tác phẩm được giải và 100 ảnh được treo Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội cấp thoát nước Việt Nam lần thứ V từ ngày 28-31 tháng 10 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương và Triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành cấp thoát nước,công nghệ lọc nước & Xử lý nước thải tại Việt Nam lần thứ 7 từ ngày 25-28/11 tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ (Hà Nội )

Kết quả cuộc thi ảnh 'Nước cho cuộc sống' ảnh 2

Giải Ba _ Trạm bơm nước thô - Ngô Công Hoàng.

Kết quả cuộc thi Giả nhất thuộc về các tác giả Hoàng Như Thính (Hà Nội) với tác phẩm  Nước sạch thoát nước nhanh, Trần Phước Thảo (Bình Thuận) với tác phẩm Chắt chiu nước sạch. Giả nhì thuộc về các tác giả Nguyễn Viết Bình (TP.HCM) với tác phẩm Chế tạo, lắp đặt đường ống thép dẫn nước an sinh;  Võ Văn Bông (Bình Dương) với tác phẩm Khai thác. Giả ba thuộc về các tác giả Ngô Công Hoàng (Bình Dương) với tác phẩm Trạm bơm nước thô; Trần Trọng Độ (Hà Nội ) với tác phẩm Niềm vui có nước sạch; Lê Phương Bằng (Cà Mau) với tác phẩm Đảo Hòn Chuối: Không còn khát nước  và nhiều giải Khuyến khích.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.